Nội dung được nêu trong phiên trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt tại kỳ họp 17, ngày 16/7 về giải ngân đầu tư công và các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn.

z5637989905059-39d3cb1ddfd03b8-5659-8923-1721120830.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9d3SQQtl2qTF1GYxd9otWQ

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt tại phiên chất vấn, ngày 16/7. Ảnh: An Phương

Bình Tân hiện là quận đông dân nhất TP HCM, với khoảng 800.000 người, chiếm gần 9% dân số (tính theo số người thường trú) của thành phố. Cùng với Bình Chánh, Tân Phú, Bình Tân có tốc độ tăng dân số nhanh. Bình quân mỗi năm, TP HCM tăng 200.000 dân thì riêng 3 địa phương trên chiếm khoảng 60.000 người.

Tính từ cấp mầm non đến hết THPT, quận Bình Tân có khoảng 120.000 học sinh, bằng tổng số học sinh của quận 6, 11 và quận 5.

"Dân số tăng cao, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng quận đặt mục tiêu mọi người dân, cả thường trú và tạm trú, đều có chỗ học", ông Nhựt nói. Để đạt mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân vào năm 2025 theo chủ trương của thành phố, quận này thiếu 1.266 phòng học. Trong khi đó, tổng số phòng học còn thiếu của toàn thành phố là 8.000.

TP HCM đã bố trí vốn xây mới 23 trường với 729 phòng học trên địa bàn quận. Đến nay, 7 trường, tổng 235 phòng trong số này đã được hoàn thành. Năm 2025, quận sẽ xây thêm 16 trường, nâng tổng số phòng học lên gần 2.240.

Theo ông Nhựt, trước tình hình thiếu phòng học trầm trọng, quận tích cực tìm quỹ đất để xây trường. Chẳng hạn như đề xuất điều chỉnh quy hoạch, xây trường trên diện tích hơn 40 ha đất ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi giải tỏa. Dự kiến, hai trường cấp 1 và cấp 2 được khởi công tại đây vào đầu năm tới.

Ngoài ra, quận kiến nghị thành phố bàn giao cho 7/59 lô đất đang bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích, để đầu tư trường học.

469f496d4d469b18c257-4531-1721120831.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EM9RJ2IDIUqbbFwGxRFebA

Bình Tân là quận đông dân nhất TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Nguyễn Văn Hiếu nói quận Bình Tân hiện chỉ có 212 phòng học ở cấp tiểu học là rất thấp. Do đó, số học sinh được học 2 buổi trong ngày mới đạt 48%. Tỷ lệ chung của thành phố là 70-80%.

Ông Hiếu đề nghị quận đẩy nhanh tiến độ các dự án xây trường tiểu học trên địa bàn, để đến năm 2026, cấp này có 651 phòng học.

TP HCM hiện có khoảng 50.650 phòng học, đáp ứng hơn 1,7 triệu học sinh, trẻ mầm non. Sở đánh giá nhiều trường THCS, tiểu học có sĩ số cao hơn quy định (45 em một lớp với THCS và 35 em một lớp với tiểu học), tỷ lệ học sinh được học hai buổi trên ngày thấp; điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

Thành phố dự kiến đến năm 2025 sẽ xây được 4.500 phòng học mới.

Lê Tuyết

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022