Năm nay, cả nước có hơn 342.300 thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm Lý, Hóa, Sinh. Điểm ba môn này dùng để kết hợp xét tuyển đại học, chủ yếu ở các khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Hòa Bình tăng 9 bậc, lần đầu vào top 10 môn Hóa

Môn Hóa học có hơn 346.500 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 6,68, giảm nhẹ 0,06 so với năm ngoái. Đỉnh của phổ điểm là 7,75, tăng 0,25. Cả nước có 1.278 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tăng gấp 9,3 lần.

Trong top 10 địa phương dẫn đầu điểm tốt nghiệp môn Hóa, Hòa Bình là cái tên gây bất ngờ nhất, tăng 9 bậc so với năm ngoái. Tỉnh này xếp thứ 9 trong lần đầu góp mặt với điểm trung bình 7,1, tăng 0,18.

Quảng Bình cũng lọt top vì tăng 7 bậc với điểm trung bình 7,01, thay thế vị trí của Phú Thọ năm ngoái.

Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bình Dương là những cái tên quen thuộc trong top 10 nhưng xáo trộn về thứ hạng so với năm 2023.

Ở chiều ngược lại, Cà Mau, Hà Nội xếp chót với điểm trung bình lần lượt là 6,03 và 6,22. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội nằm trong nhóm "đội sổ" môn Hóa.

Bà Rịa - Vũng Tàu (6,36 điểm) từ vị trí thứ ba năm ngoái vươn lên xếp thứ 9. Đắk Nông (6,34), Lào Cai (6,31), Hà Giang (6,31) là những cái tên mới thay thế cho Đắk Lắk, Kiên Giang, Quảng Ninh.

Vĩnh Phúc dẫn đầu điểm Vật lý, Hà Giang tụt 16 bậc

Trong số hơn 345.600 thí sinh dự thi môn Vật lý, 55 em đạt điểm tuyệt đối, giảm 15. Điểm trung bình cả nước là 6,67, tăng 0,1 so với năm trước. Đỉnh phổ điểm nằm ở mức 8, tăng 0,5.

Tốp 5 địa phương dẫn đầu vẫn là những cái tên quen thuộc, vị trí xếp hạng gần như không thay đổi là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Bình. Điểm trung bình các địa phương này đều tăng nhẹ, đạt 7,22 trở lên.

Ở nửa còn lại, Hải Dương (7,01) và Tuyên Quang (6,99) là hai cái tên mới thay cho Bắc Giang, Hà Nam.

Dù điểm trung bình nhỉnh hơn 0,07 so với năm ngoái nhưng Cà Mau (5,99) xếp cuối cùng trong 63 địa phương về điểm Vật lý. Hà Giang (6,01) tụt 16 bậc, từ vị trí 46 của năm trước xuống thứ 62.

Những cái tên còn lại trong nhóm xếp cuối đều quen thuộc như Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Tuyên Quang dẫn đầu môn Sinh học

Môn Sinh học có 342.300 thí sinh dự thi, phổ điểm chung giảm so với năm ngoái. Điểm trung bình từ 6,39 của giảm xuống còn 6,28. Số bài thi đạt điểm tuyệt đối là 34, chỉ gần bằng 1/4 so với năm trước (135). Tỷ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình tăng hơn 12%.

Tuyên Quang tăng hai bậc, dẫn đầu cả nước với điểm trung bình 7,32. Vĩnh Long tụt một bậc, xếp thứ hai với 7,01 điểm. Ninh Bình (6,84) là cái tên mới trong top 10 năm nay, từ vị trí 12 lên đứng thứ tư. Hà Tĩnh (6,62) cũng tương tự, thay thế cho vị trí của Lâm Đồng năm trước.

Những địa phương còn lại Bình Dương, Nam Định, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre đều từng nằm trong top dẫn đầu năm ngoái.

10 địa phương có điểm môn Sinh thấp nhất năm nay phần lớn ở miền Trung. Đà Nẵng tụt hai bậc, xếp chót với điểm trung bình 5,66.

Với điểm trung bình giảm 0,1-0,3, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên từ những vị trí ngoài rìa nhóm cuối năm ngoái, giờ vào top 10 địa phương có điểm Sinh thấp nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Sau khi biết điểm, các em có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu muốn, hạn cuối vào 26/7.

Phụ huynh và thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress để xem biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.

Thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7. Điểm chuẩn được công bố trước 17h ngày 19/8.

thi-sinh-tap-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-tu-ngay-6-1719976175.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nRUlpLIQNd3sE0g73QJkXw
Thí sinh tập đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 6/7

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Video: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022