Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/7 công bố điểm thi và phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, môn Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất với 8,16, Tiếng Anh thấp nhất - 5,51.

So với năm ngoái, 6/9 môn tăng điểm, gồm Toán, Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Mức tăng từ 0,06 đến 1,04. Môn Tiếng Anh tăng ít nhất và Địa lý tăng mạnh nhất.

Phổ điểm 9 môn

Điểm trung bình tăng ở từng môn dẫn đến điểm trung bình theo một số tổ hợp xét tuyển đại học đi lên. Trong đó, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) tăng mạnh nhất, từ 18,97 lên 20,95 điểm. Tổ hợp này có tới 19 thủ khoa cùng đạt 29,75 điểm. Trong đó, 13 em đến từ Bắc Ninh.

Các tổ hợp khác như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) cũng tăng điểm trung bình từ 0,2 đến 0,13. Riêng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) giảm nhẹ.

Trừ tổ hợp D01 có điểm trung bình dưới 20 (ở mức 19,49), các tổ hợp còn lại đều trên 20.

Dù điểm trung bình tăng, số bài thi đạt điểm 10 giảm. Gần 10.900 bài thi ở 9 môn đạt mức này, giảm khoảng 5.500 so với năm ngoái. Toán là môn duy nhất "trắng" điểm tuyệt đối. Giáo dục công dân nhiều nhất nhưng giảm mạnh từ gần 14.700 vào năm ngoái xuống còn 3.360 trong năm nay.

Điều này khiến không thí sinh nào đạt 30 điểm cho tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học truyền thống.

Số bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) cũng giảm khoảng 70 bài so với năm ngoái, còn 585 bài. Tính từng môn, tỷ lệ điểm liệt chiếm 0,005-0,016%.

Phổ điểm các tổ hợp

GS Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhìn nhận phổ điểm thi năm nay cho thấy sự chuyển biến tích cực ở mọi môn. Những môn thường có nhiều thí sinh bị điểm dưới trung bình như Toán, Lịch sử, Vật lý cũng có sự cải thiện đáng kể. Một số môn có sự phân hóa tốt hơn so với năm trước.

"Kết quả này thể hiện sự ổn định, nỗ lực trong học tập, giảng dạy. Đây là điểm đáng mừng về chất lượng giáo dục phổ thông của cả nước nói chung", ông Đức nói.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng đánh giá về cơ bản, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay phân bố "khá tốt". Trong đó, phổ điểm môn Tiếng Anh bắt đầu có chuyển biến tích cực so với những năm trước đây.

"Với nhiều khoảng điểm và sự phân hóa về kết quả giữa các môn học, điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay hoàn toàn đủ điều kiện cho các trường căn cứ xét tuyển theo các tổ hợp tuyển sinh", ông Sơn chia sẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra, gồm: đánh giá kết quả học tập và giảng dạy ở phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm cơ sở cho các trường đại học xét tuyển.

Dù vậy, GS Nguyễn Đình Đức cho rằng phổ điểm các môn Khoa học xã hội như Địa lý, Ngữ văn có tỷ lệ điểm giỏi cao, điểm dưới trung bình thấp; trong khi các môn Tự nhiên như Toán, Vật lý, dù có cải thiện nhưng điểm dưới trung bình vẫn nhiều hơn các môn khác.

Do đó, ông Đức cho rằng công tác định hướng thi, xét tuyển vào đại học ở tổ hợp Khoa học tự nhiên cần được lưu ý, chú trọng hơn.

88baf6be8af028ae71e1-172119191-1593-6395-1721192116.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oqqiPNKmYiEoz85eaB75cg

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Vĩnh Phúc đứng đầu về điểm trung bình với 7,464; theo sau là Nam Định, Ninh Bình và Bình Dương, đều có điểm trung bình của thí sinh trên 7,3. Cả 4 tỉnh này cũng giữ các vị trí đứng đầu của năm ngoái.

Để tra cứu điểm thi cùng các thông tin về phổ điểm, top đạt điểm cao nhất, thí sinh truy cập: https://diemthi.vnexpress.net.

Các em đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, sau đó nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến đến 17h ngày 6/8.

Trước đó, phụ huynh và thí sinh truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress để xem biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022