Liên Hợp Quốc ngày 11/7 công bố Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới (WPP), cho biết khoảng cách dân số giữa Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tăng nhanh trong vài năm tới.

Dân số Ấn Độ năm 2085 dự kiến là 1,61 tỷ người, cao gấp đôi Trung Quốc thời điểm đó. Đến năm 2100, cách biệt sẽ tăng lên gần gấp ba, khi dân số Ấn Độ giảm xuống mức 1,5 tỷ người, còn dân số Trung Quốc là 633 triệu người.

Báo cáo WPP được Liên Hợp Quốc thực hiện hai năm một lần, công bố trong bối cảnh dân số Ấn Độ hiện đạt 1,451 tỷ người, nhiều hơn 9 triệu người so dự đoán hai năm trước. Dân số Trung Quốc hiện nay là hơn 1,42 tỷ người.

Ấn Độ vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2022. "Trung Quốc trong vài năm qua đã chứng kiến tỷ lệ sinh giảm nhanh và mạnh", Patrick Gerland, quan chức phụ trách thống kê dân số và dự báo của Cơ quan Dân số Liên Hợp Quốc, cho hay.

Thiet-ke-chua-co-ten-6-9048-1720758930.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p4pQZ51XgEeTDDyDnhbTYw

Người Ấn Độ trên chuyến tàu ở New Delhi ngày 11/7. Ảnh: AFP

Theo WPP, dân số Ấn Độ sẽ đạt đỉnh năm 2061, ở mức 1,7 tỷ người. Độ tuổi trung bình hiện nay của người Ấn Độ là 28,4, thấp hơn so với 39,6 tuổi của Trung Quốc và 38,3 tuổi của Mỹ. Đến năm 2100, các con số này lần lượt là 47,8 tuổi, 60,7 tuổi và 45,3 tuổi.

Theo sau Ấn Độ và Trung Quốc trong bảng xếp hạng dân số năm 2100 là Pakistan với 511 triệu dân, Nigeria (477 triệu), Cộng hòa Dân chủ Congo (431 triệu) và Mỹ (421 triệu).

Dân số Mỹ, hiện là 345 triệu người, sẽ tăng nhờ dòng người nhập cư, theo phân tích của Liên Hợp Quốc. 62 quốc gia khác cũng sẽ phải dựa vào người nhập cư để tăng dân số khi quốc gia già hóa, tỷ lệ sinh thấp.

Đức Trung (Theo Hindustan Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022