Môn Lịch sử có hơn 706.000 thí sinh dự thi, hơn 2.100 bài thi đạt điểm tuyệt đối, gấp 2,6 lần so với năm trước. Đỉnh phổ điểm nằm ở mức 6,75. Điểm trung bình là 6,5.

Hầu hết các địa phương trong top 10 cao nhất là những cái tên quen thuộc, như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Bình Dương, Phú Thọ, Bắc Ninh, Tuyên Giang, An Giang. Điểm trung bình của thí sinh các tỉnh này đều tăng khoảng 0,3-0,7.

Hà Tĩnh, Bạc Liêu là hai gương mặt mới, từ vị trí 12, 13 năm ngoái tiến vào top 10, thay cho Hà Nam và Thái Bình.

Điểm trung bình tăng 0,6 nhưng Hà Giang vẫn xếp cuối bảng điểm thi môn Sử, năm thứ tư liên tiếp. Trà Vinh ở vị trí thứ 7, tăng bốn bậc so với năm ngoái.

Các địa phương còn lại ở nhóm cuối đều từ miền Trung, Tây Nguyên, trong đó Quảng Nam, Quảng Trị là hai cái tên mới.

Môn Địa lý có số điểm 10 tăng kỷ lục với 3.175 bài thi, gấp 90 lần năm trước. Điểm trung bình và đỉnh phổ điểm đều tăng 1, lần lượt là 7,19 và 7,25.

6 địa phương dẫn đều duy trì thứ hạng năm ngoái, với điểm trung bình tăng 1,2-1,3 điểm.

Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Bạc Liêu là những cái tên mới, tăng 4-7 bậc, vào top 10 thay cho Vĩnh Long, Lào Cai, Hà Nam.

Ở chiều ngược lại, Hà Giang lại xếp chót, năm thứ tư liên tiếp dù điểm trung bình là 6,44, tăng hơn một điểm so với năm ngoái.

Xếp trên Hà Giang là Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, vị trí gần như không đổi. Cao Bằng là cái tên mới, trong khi Trà Vinh vươn ra khỏi top cuối.

Phổ điểm Giáo dục công dân giảm so với năm ngoái nhưng vẫn là môn có điểm trung bình cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Điểm trung bình cả nước giảm 0,13 xuống còn 8,16. Số bài thi điểm 10 là 3.661, kém bốn lần.

Bốn tỉnh, thành dẫn đầu vẫn là Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Dương, Ninh Bình. Trong đó, Nam Định và Bình Dương hoán đổi thứ hạng cho nhau.

Phú Thọ, Hà Nam tăng một bậc so với năm ngoái, đẩy Hải Phòng từ thứ 5 xuống xếp thứ 7. Hà Tĩnh là cái tên mới của top 10 cao nhất năm nay.

Ba cái tên xếp cuối cùng ở điểm thi trung bình môn này lần lượt là Hà Giang, Quảng Ngãi, Điện Biên, vị trí không đổi so với năm 2023. Xếp ở các vị trí trên là Quảng Nam, Đắk Lắk, Lai Châu, Quảng Trị, Cao Bằng, Phú Yên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Sau khi biết điểm, các em có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu muốn, hạn cuối vào 26/7.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7. Điểm chuẩn được công bố trước 17h ngày 19/8.

Phụ huynh, thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress để xem biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.

Tra cứu học phí đại học năm 2024-2025 của hơn 50 trường

thi-sinh-tap-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-tu-ngay-6-1719976175.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nRUlpLIQNd3sE0g73QJkXw
Thí sinh tập đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 6/7

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Video: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022