Hai học sinh giành huy chương bạc là Trần Duy (lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm) và Trần Minh Hoàng (lớp 11, trường THPT chuyên Hà Tĩnh). Duy đạt 24/42 điểm, còn Hoàng 23 điểm.

Ba huy chương đồng thuộc về Phạm Trần Minh Đức (lớp 12, trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Nguyễn Đăng Dũng (lớp 11, trường chuyên Khoa học Tự nhiên) và Nguyễn Văn Hoàng (lớp 12, trường chuyên Bắc Ninh). Ba nam sinh đạt từ 17 đến 21 điểm.

Thành viên còn lại của đội tuyển là Tạ Đức Anh (lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm) nhận bằng khen của Ban tổ chức.

Theo thống kê, câu 3 (số học tổ hợp) và 6 (đại số về phương trình hàm) làm khó các học sinh Việt Nam khi hầu hết không giành điểm.

Việt Nam đứng thứ 33 trên 108 quốc gia và vùng lãnh thổ năm nay. Đây là thành tích thấp nhất của đội tuyển Việt Nam trong 50 năm thi IMO (một số năm không xếp hạng toàn đoàn).

A-nh-ma-n-hi-nh-2024-07-20-lu-3485-9760-1721477654.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KlG88k1nu_k5k5dNCpSSAg

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2024 được tổ chức tại Anh, từ ngày 11 đến 22/7. Hơn 600 học sinh trải qua hai ngày thi, mỗi ngày gồm ba bài toán trong 4,5 tiếng. Điểm tối đa mỗi bài là 7.

Số huy chương vàng, bạc, đồng chiếm khoảng 50% tổng số thí sinh. Năm nay, điểm đạt huy chương vàng là 29, bạc 22 và đồng 16, thuộc diện thấp nhất trong lịch sử kỳ thi.

IMO được tổ chức thường niên kể từ năm 1959. Việt Nam tham gia sân chơi này vào năm 1974.

Năm ngoái, cả sáu học sinh dự thi IMO đều giành huy chương: hai vàng, hai bạc và hai đồng. Toàn đội đứng thứ 6 trong 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính chung trong 10 năm gần nhất, đội IMO của Việt Nam thường trong top 11-20, năm 2022 cao nhất với vị trí thứ ba.

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022