k.jpg Ghi nhận lúc 23h30 đêm 14/7 âm lịch, tại cửa Phủ Tây Hồ đã có nhiều bạn trẻ đến để dâng lễ, dâng hương, cầu bình an trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu

k1.jpg Các bạn trẻ đến thường mua mâm lễ trước cửa phủ

k2.jpg Số lượng các bạn trẻ đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ đông dần từ 0h sáng 15/7

k3.jpg Ngày Rằm tháng 7 được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất và vừa đúng vào ngày Vu Lan báo hiếu.k4.jpg Những mâm lễ được các bạn trẻ mua tại các cửa hàng ngay cổng Phủ Tây Hồ với mức giá từ 150.000 - 500.000 đồng

k5.jpg Do Phủ Tây Hồ không mở cửa vào khung giờ này nên những mâm lễ được để bên ngoài cổng phủ. Ghế được người bán hàng cho mượn để đặt mâm lễ khi dâng hương

k6.jpg Nhiều bạn trẻ đứng vái vọng từ phía ngoài cửa phủ.

k7.jpg Sợ cảnh chen lấn, Hoàng Anh Đức (Ba Đình, Hà Nội) đã cùng các bạn chọn khoảng thời gian rạng sáng Rằm tháng 7 để đi lễ. Anh Đức cho biết: "Đêm nay vừa hay là đêm thứ 7, ngày mai bọn mình được nghỉ nên cả nhóm đã rủ nhau đến đây vào rạng sáng để dâng lễ cho đỡ đông"

k8.jpg Các bạn trẻ đến đâ với mong muốn cầu chy đềuo việc buôn bán hanh thông, hơn thế nữa là cầu cho gia đình bình an, hạnh phúc, cầu phúc an lành cho bố mẹ, đấng sinh thành vào dịp lễ Vu Lan báo hiếu

k9.jpg Bạn Khuất Đức Hùng đã cùng bạn đi từ Nam Từ Liêm đến đây để dâng lễ vào sáng sớm ngày rằm: "Người ta thường nói 'Đi lễ cả năm không bằng cúng Rằm tháng 7' cho nên chúng mình đã rủ nhau đến đây từ sáng sớm, một phần là để tránh cảnh đông đúc, một phần là để bản thân có nhiều thời gian cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với người thân yêu của mình".

k10.jpg Chị Nguyễn Thị Bảo Trâm (bán nước tại cổng Phủ Tây Hồ) cho biết: "Người đến viếng vào khung giờ này toàn là các bạn trẻ, người lớn tuổi thường đi nhiều vào ban ngày hơn. Bình thường các bạn chỉ đi viếng đêm vào các ngày mùng 1 hoặc đầu năm mới, rằm các tháng ít có người đến viếng vào rạng sáng như này nhưng năm nay ngày rằm lại đúng ngày lễ Vu Lan báo hiếu nên mọi người đi nhiều".

ava.jpg?width=150Mật Ngữ
Rằm tháng 7 có nhất thiết phải cúng chay?

Theo Tiền Phong 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022