Phụ nữ không cần mua quá nhiều đồ, nhưng đã mua là phải mua thật chất.

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng không phải chị em nào cũng có thể ứng dụng cho phong cách của mình. Phái đẹp tuổi 30 cần nhất là sự tiết chế và tinh tế trong khoản mua sắm và mix đồ. Đôi khi chỉ cần một món đồ đơn giản nhưng lại có thể biến hóa với rất nhiều set đồ theo những style khác nhau giúp các chị em nâng tầm phong cách của mình.

Và để mua sắm thế nào cho "chất", lên đồ sang xịn từ chính những món đồ đơn giản nhất, chị em hãy tham khảo những tips thú vị từ Võ Hoàng - một phụ nữ tuổi 35+, là mẹ 2 con nhưng luôn biết bản thân cần gì và muốn gì để đẹp và phong cách hơn mỗi ngày.

1720406223-template8-1720406321473154714138.png

Theo dõi trang cá nhân của chị, có rất nhiều những tips mặc đồ hữu ích dành cho các chị em tuổi 30. Vậy cá nhân chị đang theo đuổi phong cách như thế nào?

Có thể nói phong cách Parisian Chic, phong cách của những cô gái Pháp đúng là style mình thích nhất, đơn giản mà thanh lịch, phóng khoáng, một chút cổ điển nữa. Nhưng mình nghĩ là người Pháp khác người Việt Nam, mình sẽ chỉ học hỏi thôi chứ không gọi là theo đuổi phong cách ấy, ngoài ra mình cũng cá nhân hóa theo tính cách, vóc dáng, sở thích riêng của bản thân để có sự hài hòa nữa.

1-17203690181961286604163.jpeg2-17203690182191461005588.jpeg

Cá nhân mình không thích mặc trùng đồ và thích mix đồ theo cách riêng của mình. Xu hướng của mình đa số sẽ là chọn những món đồ rời đơn giản, mình sẽ ưu ái nhiều đến một món đồ mix được nhiều kiểu, nhiều dịp. Đây cũng là một đặc điểm trong phong cách ăn mặc của mình.

82ad2a95-aea2-414c-b42a-828f9c8f1e16-17204114062591215626677.jpg8b99b9c1-2edd-457f-9201-d5f4df93a0e4-17204114063071405177808.jpg

Chị từng chia sẻ: "Phụ nữ không cần mua quá nhiều đồ, mà phải mua thật chất". Vậy theo chị thì thế nào mới là mua đồ chất. Chị có thể nói rõ hơn về quan điểm này được không?

Theo mình đồ “chất” ở đây không hẳn là hàng hiệu xa xỉ, có thể là giá tiền vừa phải nhưng vẫn phù hợp và thể hiện được gu thời trang của bản thân. Theo mình, "chất" sẽ thể hiện ở ba điểm sau:

4486521441221692241860376048776660026258740751n-17204054273221665181143.jpg448715926122169224168037604205711550817228022n-1720405427272508421876.jpg

* Đầu tiên: “Chất” là đường may đẹp, chất liệu tốt, nó giúp phụ nữ chúng mình tự tin hơn, thoải mái và nhất là sang hơn khi diện lên. Chất lượng cao thì có thể bền vững cùng thời gian nữa, chứ đồ chất lượng kém thì mặc vài lần là đồ nó mất form liền.

* Thứ hai: “Chất” là phải hữu dụng, chúng ta có thể tái sử dụng mặc đi mặc lại nhiều lần chứ không phải mua một hai lần rồi cất tủ. Thế nên trước khi mua chúng ta nên tưởng tượng mình sẽ mặc được nó bao nhiêu lần, mặc trong những hoàn cảnh nào rồi hãy mua.

* Thứ ba: “Chất” không phải là món đồ nhìn vào thấy đẹp, mà là chúng ta cảm nhận được nó thuộc về mình, phù hợp với vóc dáng mà quan trọng hơn là tính cách bản thân. Ví dụ như chúng ta không quen mặc đồ ôm body nhưng nhìn một chiếc đầm ôm body kia lại quá thích, vậy bạn nghĩ là nên chọn theo con tim hay là nghe lí trí.

Võ Hoàng hướng dẫn chị em cách mix đồ với áo trễ vai kẻ ngang.

Chị cũng từng chia sẻ: "Hiểu về làn da và vóc dáng để chọn đồ phù hợp". Vậy tips chọn đồ mà chị đang ứng dụng cho chính bản thân mình là gì?

Mình cũng đang tìm hiểu sâu hơn để lên clip cho mọi người dễ áp dụng hơn. Hiện tại mình sẽ chia sẻ thứ đơn giản nhất. Ví dụ như mình sở hữu vóc dáng quả lê, ưu điểm cơ thể là vai thon, phần trên khá gọn thì mình sẽ chọn những trang phục sáng màu, có thể là áo bẹt vai màu kem để nhấn nhá để tôn lên ưu điểm cho bản thân. Phần dưới sẽ mặc đồ tối màu không quá ôm để che đi. 

4449124551221636768560376041770011379055521942n-17203691324521992990360.jpeg

Da mình khá là ngăm và tái, nên mình sẽ hạn chế lựa chọn những màu sắc quá rực rỡ, nó sẽ rất dìm làn da. Khi thử đồ, bạn có thể ngắm mình trong gương để cảm nhận, hoặc có thể hỏi bạn bè xung quanh những người tinh mắt một chút để tham khảo ý kiến. 

Làn da ngăm của mình hợp với màu kem. Ngoài những ra màu trung tính như đen, trắng, kem, nâu, xám… đều là những gam màu không quá kén da, lại dễ mix đồ mà không phải suy nghĩ nhiều. 

Võ Hoàng hướng dẫn chị em cách mix đồ với áo lụa trắng.

Riêng bản thân chị, 5 món đồ mà chị thích nhất trong tủ đồ là gì?

Mình yêu thời trang và mình thích khá nhiều thứ, nhưng năm món mình hay mặc nhất và thấy ứng dụng cao nhất là: Sơ mi, các loại quần ống rộng, blazer form rộng, áo thun trơn, và một món mình cực thích là các món đồ làm từ ren móc. Tất cả thiết kế càng đơn giản càng tốt.

958d1018-b616-4048-a86d-123d755019f6-17204113431291147131826.jpg

Ngoài những tips mix đồ dành cho phụ nữ tuổi 30, chị cũng là người có lối sống khoa học lành mạnh. Chị có thể chia sẻ thêm về chế độ tập luyện và ăn uống hàng ngày để giúp giảm cân, giữ dáng cho mình được không?

Nói là lành mạnh khoa học thì mình không dám nhận nhưng mình cũng luôn cố gắng hoàn thiện, cải thiện hơn cuộc sống và con người.

Về tập luyện thì đều đặn một tuần 6 buổi trừ chủ nhật, mình tập yoga và fitness vào mỗi sáng. Duy trì tập luyện không chỉ giúp bản thân có sức khỏe tốt, giảm cân giữ dáng, mà mình nhận ra tinh thần của bản thân cũng sẽ sảng khoái và tích cực hơn.

4497077131221714560900376047204041166118817261n-17203692367931925894052.png

Về ăn uống, theo mình được biết thì tuổi càng lớn thì cái quá trình trao đổi chất ở phụ nữ sẽ càng giảm, chúng ta sẽ rất dễ béo và tích mỡ nếu ăn như thời trẻ. Thế nên mình nghĩ không nên ăn nhiều mà nên ăn chất. Khi giảm cân, bạn cắt giảm khẩu phần ăn, được số cân như mong muốn, sau đó nếu bạn ăn lại như bình thường, vậy thì cân nặng của bạn cũng sẽ tăng trở lại. 

Thế nên mình nghĩ, giảm cân không nên chỉ là ý nghĩ nhất thời, hãy hướng tới vẻ đẹp lâu bền và duy trì thực hiện một số phương pháp phù hợp với bản thân trở thành lối sống, thói quen luôn. 

4353071531221564496340376045945885075296652986n-17203690590561360757917.jpeg

Nguyên tắc ăn của mình là ăn theo hướng lành mạnh chứ không theo chế độ nhất định nào cả, mình hạn chế đường, hạn chế tinh bột chuyển hóa chậm (cơm trắng), hạn chế đồ uống có gas, thực phẩm chế biến sẵn, đồ nhiều dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh. 

Tất nhiên đôi khi bạn bè, tiệc tùng, công việc khiến chúng ta không thể ăn theo nguyên tắc ấy 100% nhưng theo được nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có thể bắt đầu từ một nguyên tắc, nếu thấy ổn thì tăng thêm 2 - 3 nguyên tắc. Nó không chỉ giúp ta giữ dáng, mà còn hạn chế bệnh tật và giúp ta trẻ lâu hơn. Một mũi tên trúng ba đích, mình nghĩ rất xứng đáng để biến nó thành thói quen.

Cũng có những quan điểm cho rằng: “Phụ nữ ngoài 30, U40, một nách mấy con rồi thì kiếm gì mặc cho nhanh, còn bày đặt đẹp cho ai ngắm nữa, có phải 18 đôi mươi nữa đâu”. Chị nghĩ sao về những suy nghĩ thế này?

Mình thì lại nghĩ càng ở cái độ tuổi 30, U40 chúng ta càng nên dành thời gian chăm chút bản thân nhiều hơn mới phải.

Ngoài cái lí do là ngoại hình bây giờ rất quan trọng ra thì với tư cách là một bà mẹ bỉm sữa ở nhà vừa làm vừa chăm con như mình thì mình thấy rằng tuổi 18 hay 20 đôi khi không cần làm đẹp nhiều, các bạn ấy có tuổi trẻ là ăn điểm rồi.

4317896131221502835540376044335027252308190016n-17204066054941180204552.jpg4318694151221503143580376047272665059659588905n-17204066055641028679189.jpg

Còn mình ngoài 30 rồi, da dẻ vóc dáng lão hóa theo thời gian lại thêm qua nhiều lần sinh nở, thì càng phải làm đẹp chứ. Thứ nhất, với mình, giáo dục con cái rất quan trọng, nhất là trong nhà có con gái, muốn con cái thế nào thì mình hãy làm được điều đó trước để làm gương cho các bé. Thứ hai là làm bản thân mình đẹp hơn là cách thể hiện sự yêu thương, tôn trọng bản thân, giúp bản thân tự tin hơn. Khi mình đủ yêu chính mình rồi thì chồng con mới yêu, tự tin hơn thì làm việc gì cũng thuận lợi. Sau tất cả những gì phụ nữ chúng ta đã trải qua, mình nghĩ phụ nữ xứng đáng có quyền được làm đẹp.

a15b1f49-5f20-4d46-b370-a469723585f9-17204113433441244330792.jpg

Tuy nhiên quan điểm này cũng có một điểm nói không sai khi cho rằng đa số phụ nữ ngoài 30, U40 thực sự rất bận rộn, mỗi ngày đều quay cù cù với công việc con cái, thế nên để cân bằng được giữa công việc, con cái và bản thân rất là khó. Dù làm đẹp ở độ tuổi này rất quan trọng nhưng không thể vì thế mà sa đà vào đó, hãy biết tiết chế và cân bằng với những thứ khác trong cuộc sống. 

bbd2236f-440e-4e3e-b3b2-e477b50c81ae-1720411343296231518991.jpg

Như mình thì ban đầu mình sẽ dành thời gian tìm hiểu kĩ hơn, chắt lọc lại những thứ thực sự phù hợp và cần thiết với mình nhất. Ví dụ trang điểm mình không thích đậm, nhẹ nhàng tự nhiên là được, ra ngoài đôi khi chỉ cần một thỏi son, kem chống nắng là đủ. 

Một làn da đẹp đến từ việc sống lành mạnh giúp bạn tiết kiệm thời gian trang điểm khá nhiều. Hãy dành thời gian tìm hiểu cách phối đồ, tìm hiểu những món đồ phù hợp với mình rồi hãy mua. Khi bạn đã thực sự hiểu rõ bản thân thì bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để xinh đẹp. Và nét đẹp cuốn hút nhất ở độ tuổi này là sự điềm đạm từ bên trong và vẻ tự tin toát ra bên ngoài, hòa lẫn cùng sự tinh tế ở ngoại hình mình nghĩ là hoàn hảo nhất.

Nguồn: NVCC

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022