Đó là ca bệnh được công bố trong một nghiên cứu có tên là "Thai nhi ký sinh nội sọ ở trẻ sơ sinh còn sống" đăng trên tạp chí American Journal of Case Reports.

Theo báo cáo, ngay ở tuần thai thứ 33, bác sĩ đã phát hiện hộp sọ của thai nhi có những bất thường. Bốn tuần sau, em bé được sinh mổ với chu vi đầu to hơn bình thường. Sau đó mẹ con bé vẫn được ra viện. 

medical-mystery-toddler-dies-days-916251251-172120895078391073689.jpg

Các bác sĩ lần đầu tiên phát hiện ra những bất thường khi thai nhi được 33 tuần.

Một năm sau, mẹ cô bé đưa con đến Bệnh viện Quốc tế Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) khám vì thấy đầu bé bị sưng và không phát triển bình thường. Cô bé bị tiểu không tự chủ, gặp khó khăn khi đứng, ngẩng đầu và không nói được bất kỳ từ nào ngoài từ "mẹ".

Các bác sĩ đã tiến hành chụp cắt lớp (chụp CT) đầu của bé và thấy một phát hiện hiếm gặp. Đó là có một khối u đường kính 13cm trong hộp sọ của bé, lớn hơn một chút so với quả bóng chày. Khối u này nằm ở phần bán cầu não kiểm soát chức năng cơ bắp, lời nói và khả năng học tập. 

medical-mystery-toddler-dies-days-916251224-17212089414081155024001.jpg

Bé gái một tuổi với đầu to bất thường có thai nhi phát triển bên trong hộp sọ.

Đặc biệt, bên trong khối y là những mảnh xương. Lúc này, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để cố gắng loại bỏ khối u thì bất ngờ phát hiện đây là một phôi thai chưa trưởng thành. Thai nhi có chiều dài 18cm, có cột sống, xương, bắt đầu phát triển mắt, miệng, tóc, cẳng tay, bàn tay và bàn chân.

Cũng chính vì sự chèn ép của khối thai nhi này mà cô bé không thể tỉnh dậy sau ca phẫu thuật dù đã dùng đến các thiết bị hỗ trợ sự sống. Gia đình quyết định rút máy thở, em bé tử vong hai tuần sau đó.

medical-mystery-toddler-dies-days-916251205-17212089602321150297830.jpgthai-trong-thai-17212089985991177809947.jpg

Kết quả chụp chiếu cho thấy một khối u 13cm với xương, cột sống bên trong hộp sọ bé gái (trái) và mô được lấy ra từ hộp sọ dài 18cm, có miệng, mắt, cẳng tay, bàn tay (phải).

Theo các tác giả, trường hợp hiếm gặp này là một kiểu tình trạng thai nhi trong thai nhi. Nó ảnh hưởng đến khoảng 1 trong mỗi 500.000 ca sinh. Trên thế giới chỉ có 18 trường hợp xảy ra trong hộp sọ từng được báo cáo. Các chuyên gia chưa hiểu rõ về nguyên nhân gây tình trạng này. Họ chỉ biết nó xảy ra trong quá trình bào thai phát triển ở tử cung, khi phôi trứng tách đôi để hình thành cặp song sinh, nhưng không tách rời hoàn toàn.

Hầu hết các trường hợp thai nhi trong thai nhi (80%) là một bào thai hấp thụ bào thai còn lại vào bụng. Khi đó, bác sĩ có thể phẫu thuật loại bỏ mà không ảnh hưởng sức khỏe bệnh nhân. Nhưng với trường hợp thai nhi hấp thụ vào miệng, não... thì tỉ lệ phẫu thuật thành công sẽ thấp hơn.

Xuewei Qin và Xuanling Chen, tác giả nghiên cứu và bác sĩ gây mê từ Bệnh viện Quốc tế Đại học Bắc Kinh, cho biết, tình trạng này gần như sẽ gây tử vong 100% khi xảy ra ở vùng đầu.

Nguyên nhân của dạng dị tật này còn là bí ẩn, nghiên cứu viết. Các tác giả phỏng đoán nó liên quan đến di truyền, ô nhiễm môi trường, nhiệt độ thấp, tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong thai kỳ hoặc các vấn đề về phân chia trứng.

Theo Thesun/Amjcaserep

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022