Sáng 18/7, anh Un cho biết rất vui vì mình đã đủ điểm để đỗ tốt nghiệp THPT năm nay.

"Phải mổ heo ăn mừng thôi", anh Un nói.

Anh Un đã 28 năm làm giáo viên ở trường Tiểu học Cù Chính Lan, xã Ia Chía, huyện Ia Grai. Trước đây, do học hệ trung cấp sư phạm 9+3, anh không có bằng tốt nghiệp THPT.

Từ năm 2020, chuẩn nhà giáo được nâng lên. Ở bậc tiểu học, giáo viên phải có bằng đại học thay vì cao đẳng, trung cấp như trước. Do đó, anh Un được nhà trường tạo điều kiện theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh để hoàn thiện hồ sơ.

Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, anh lái xe máy hơn 80 km từ nhà đến chỗ học. Năm ngoái, anh dự thi tốt nghiệp THPT song không đủ điểm đỗ.

Năm nay, với tổng ba bài thi (Toán, Văn, tổ hợp) đạt 10,43 điểm, cùng điểm ưu tiên (1 điểm), điểm trung bình học tập lớp 12 được 6,9, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết anh Un đủ điều kiện để được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp THPT.

z5576010040616-8b541514f9117d9-5534-3240-1721271482.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7G09pVRgCvGkhfXifr0Lpw

Anh Un tại điểm thi trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, chiều 26/6. Ảnh: Trần Hóa

Một thí sinh cao tuổi khác là anh Rơ Châm Ui (47 tuổi), thi tại trường THCS thị trấn Phú Hòa, cũng đỗ tốt nghiệp năm nay. Anh Ui hiện là giáo viên trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ia O, cùng huyện Ia Grai.

Tong-diem-Diem-khuyen-khich-ne-9238-3522-1721271457.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0Bx9Znv8rOfE0iJzPqjcZw

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp với thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên. Ảnh: Dương Tâm

Trần Hóa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022