Sáng 5/9, ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh trường Tiểu học Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, được kiểm tra phản xạ và kỹ năng ứng phó với động đất.

Sau tiếng hô của cô giáo, 27 học sinh lớp 3 liền chui xuống dưới gầm bàn. Nhiều em khác ôm đầu chạy ra ngoài sân trường. Tất cả rất nhanh và thuần thục.

Tình huống giả định kéo dài khoảng vài phút. Sau đó, giáo viên cho học sinh ổn định chỗ ngồi, phát cho mỗi em một tài liệu về ứng phó động đất.

"Sau nhiều lần diễn tập, thầy cô và học sinh trong trường đã có được kỹ năng cơ bản, có được những thói quen, phản xạ tự nhiên tốt, nếu động đất xảy ra", cô Triệu Thị Yêu, giáo viên, nói.

z5799473695861-e829203fceeb40d-8748-2502-1725518008.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gFXIXZEHOs2JlQMfpoZmbg

Học sinh đồng loạt chui xuống gầm bàn sau tiếng hô cảnh báo động đất của cô giáo. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Nguyễn Thanh Lợi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông, cho hay toàn huyện có hơn 7.000 học sinh ở 29 trường học.

Đây không phải là lần đầu một số trường học ở đây chức hoạt động này. Do địa bàn thường xuyên xảy ra động đất, ngành giáo dục chủ trương trang bị kỹ năng ứng phó cho học sinh và giáo viên, lồng ghép qua nhiều giờ học và hoạt động giáo dục.

z5799473701544-08acf7f466ee7b3-4039-8794-1725518008.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G92IN_eKUfewPJh4Wiq2-w

Nhiều học sinh ôm đầu chạy ra khởi lớp sau tiếng hô của giáo viên. Ảnh: Ngọc Oanh

Kon Plông là huyện miền núi, cách trung tâm tỉnh Kon Tum hơn 54 km về phía đông-bắc. Khu vực này thuộc đới đứt gãy nhỏ, liên tục xảy ra động đất, kể từ năm 2021 đến nay. Hồi cuối tháng 7, chỉ trong ba ngày qua, huyện Kon Plông có 45 trận động đất, trong đó trận lớn nhất 5 độ, gây rung lắc một số khu vực Tây Nguyên, miền Trung.

Sáng nay, một trận động đất khoảng 3,6 độ cũng được ghi nhận tại đây, lúc hơn 8h.

Trần Hóa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022