Trên CNBC, nhà văn kiêm chuyên gia giáo dục Theo Wolf chia sẻ rằng trong gần 10 năm làm huấn luyện viên phát triển ngoại khóa, ông đã hỗ trợ nhiều học sinh giành giải thưởng danh giá, khởi nghiệp thành công, gọi vốn thành công và trúng tuyển vào các trường Ivy League như Harvard, Stanford hay Princeton.

Từ quá trình đồng hành cùng học sinh và phụ huynh, ông đúc kết được 4 điểm chung mà cha mẹ của những đứa trẻ xuất sắc thường bắt đầu thực hiện từ rất sớm.

Làm gương qua hành động tích cực

Nếu bạn muốn con không bị nghiện màn hình, đừng cầm điện thoại suốt ngày trước mặt con. Nếu muốn con năng động, hãy để con thấy bạn thường xuyên tập thể dục.

Hãy hình dung bạn mong muốn con trở thành người như thế nào. Sau đó tự hỏi: Liệu mình có đang thể hiện những phẩm chất đó trước mặt con không? Có điều gì trong hành động của mình đi ngược lại với những giá trị mà mình muốn truyền đạt cho con không?

Mỗi hành động của bạn là một tấm gương phản chiếu cho con. Nếu bạn muốn con trưởng thành với những phẩm chất như trách nhiệm, mục tiêu rõ ràng, sự chăm chỉ và trên hết là hạnh phúc, thì chính bạn phải sống theo những giá trị đó.

5-1314.jpg Nếu bạn muốn con không bị nghiện màn hình, đừng cầm điện thoại suốt ngày trước mặt con.

Không "dọn đường" cho con cái

“Snowplow parenting” (cha mẹ dọn đường) là khi cha mẹ cố gắng loại bỏ tất cả chướng ngại vật để con cái dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều này có thể đơn giản như thay con gửi email hoặc nghiêm trọng hơn là viết bài luận giúp con.

Mặc dù cha mẹ thường làm điều này với ý tốt, nhưng đây là một sai lầm lớn. Việc này ngăn cản trẻ phát triển khả năng tự giác và chủ động. Trẻ sẽ nghĩ rằng, nếu không làm, sẽ có ai đó làm thay cho mình.

Những đứa trẻ thành công thường là những em biết chịu trách nhiệm, đặc biệt là khi đối mặt với thử thách. Thay vì "dọn đường" cho con, hãy trở thành người đồng hành, giúp con tìm ra giải pháp khi thực sự cần.

Để con tự đối mặt với hậu quả của những hành động thiếu suy nghĩ sẽ là một bài học quý giá. Chính những trải nghiệm đó sẽ dạy con không tái phạm sai lầm trong tương lai.

6-1314.jpg “Snowplow parenting” (cha mẹ dọn đường) là khi cha mẹ cố gắng loại bỏ tất cả chướng ngại vật để con cái dễ dàng đạt được mục tiêu.

Tôn trọng sở thích của con

Tôi đã chứng kiến rất nhiều học sinh có những sở thích đặc biệt và đã xây dựng các dự án thú vị từ đó. Chẳng hạn, một số em đã tạo ra giáo trình toán học tiểu học dựa trên thống kê bóng chày, hay mở câu lạc bộ đan len dành cho các vận động viên.

Mặc dù nhiều phụ huynh thường ép con theo đuổi những sở thích "nghiêm túc" hơn, nhưng thực tế, chúng ta nên để con đi theo đam mê của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên với những thành công mà việc ủng hộ đúng lúc và giúp con phát triển sở thích có thể mang lại.

Tuy nhiên, không phải tất cả sở thích đều phải trở thành đam mê hay thành tựu lớn. Cha mẹ cũng không nên bắt buộc con tham gia vào một hoạt động chỉ vì "nó sẽ giúp đẹp hồ sơ xin đại học". Hãy để con tìm ra sở thích và đam mê thực sự của mình.

Nuôi dưỡng tính tự lập cho con từ nhỏ

Các hoạt động như luyện tập bóng đá, học hát, vẽ tranh, chơi đàn piano... hiện nay trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của nhiều trẻ, thậm chí là những em học sinh tiểu học.

Tuy nhiên, một kết quả không mong muốn là trẻ quá bận rộn, không có thời gian rảnh để thư giãn. Trong khi đó, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời gian không có cấu trúc là cơ hội tuyệt vời để trẻ phát triển tính tự lập.

Dĩ nhiên, một lịch trình có kỷ luật vẫn là cần thiết, nhưng việc để con có thời gian "buồn chán" và tự quyết định cách sử dụng thời gian của mình chính là cách tốt nhất để kích thích sự sáng tạo và rèn luyện khả năng tự lập.

Một trong những học sinh trưởng thành nhất mà tôi từng gặp là người đã tự đi bộ đến trường từ khi còn nhỏ, một thói quen mang lại rất nhiều lợi ích phát triển. Những quyết định hàng ngày như chọn ăn gì, mặc gì... cũng góp phần quan trọng trong việc rèn luyện khả năng ra quyết định của con.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022