Quyết định trên của UBND tỉnh Thanh Hóa, công bố hôm nay. Trong đó, các trường THCS nhận hơn 9,9 tỷ đồng; nhóm THPT nhận 11,9 tỷ.
Trả lời VnExpress, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết trước khi Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm có hiệu lực hôm 14/2, các trường học ở tỉnh Thanh Hóa được thu của phụ huynh 7.000 đồng một tiết dạy thêm ở trường. 25% của số này được trả cho công tác quản lý (nộp về nhà trường), còn lại trả trực tiếp cho giáo viên.
Căn cứ mức thu này, tỉnh quyết định cấp cho các trường với mức bằng 50% phần trả cho thầy cô trước kia, tức khoảng hơn 2.600 đồng một tiết. Các trường THCS sẽ nhận kinh phí thông qua huyện, còn trường THPT nhận từ Sở.
Đến nay, Thanh Hóa là địa phương đầu tiên công bố cấp ngân sách cho khoản này.

Cô và trò trường THPT Tô Hiến Thành, Thanh Hóa. Ảnh: Fanpage nhà trường
Theo Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm, và phải miễn phí, gồm: nhóm có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi.
Với dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức dạy thêm phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin về học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.
Bộ sau đó đề nghị các địa phương xem xét hỗ trợ kinh phí để các trường tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp, song nhiều nơi cho biết việc cấp tiền ngay trong năm học này rất khó khăn, do ngân sách được phân bổ từ đầu năm. Vì thế, nhiều trường dừng dạy thêm hoặc vận động giáo viên dạy miễn phí.
Lê Hoàng - Thanh Hằng