Ravi được chế tác với độ chi tiết cao, thuộc dòng búp bê "tái sinh", cái tên xuất phát từ việc vào giai đoạn đầu loại búp bê này xuất hiện, chúng chỉ là những con búp bê truyền thống được các nghệ nhân chỉnh sửa để trông giống thật hơn. Hiện nay, búp bê loại này có những chi tiết tỉ mỉ như móng tay, lông mi và đường tĩnh mạch, biết khóc, ngậm núm vú giả, thậm chí đi tiểu.

Khác hẳn búp bê truyền thống vốn có làn da mịn màng, búp bê loại này có những nếp nhăn và mẩn đỏ trên da. Làm từ silicone hoặc nhựa vinyl, giá của những con búp bê này có thể lên tới hàng nghìn USD. Khi chúng chớp mắt, người ta dễ nhầm con búp bê trong xe đẩy ở Rio de Janeiro là người thật.

Búp bê sơ sinh giống y như thực xuất hiện lần đầu ở Mỹ vào đầu những năm 1990, hướng đến đối tượng người chơi là người lớn. Nhu cầu về loại búp bê này tăng vọt tại Brazil trong những năm gần đây.

"Tôi luôn thích trẻ con và búp bê từ khi còn nhỏ. Khi biết đến những tác phẩm nghệ thuật này, tôi đã yêu chúng ngay lập tức", Matos, 21 tuổi, "mẹ" của Ravi, chia sẻ.

download-17-1748510052-2051-1748510607.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Gma-oBT0zTVOfaObQBVI0g

Búp bê trong cửa hàng ở thành phố Campinas, bang Sao Paulo, ngày 16/5. Ảnh: AFP

Matos, sống ở thành phố Campinas, đông nam Brazil, nhận con búp bê "tái sinh" đầu tiên khi 9 tuổi. Bộ sưu tập của Matos bây giờ lên tới 22 con và việc chăm sóc " bầy con nhỏ" trở thành công việc toàn thời gian mà cô thực hiện hàng ngày cho 1,3 triệu người theo dõi trên YouTube.

Vài tuần gần đây, xen lẫn những bình luận khen ngợi Matos là những lời chỉ trích. "Người ta bảo tôi nên vào viện tâm thần vì nghĩ rằng chúng tôi đối xử với chúng như trẻ con thật, nhưng thực tế không đúng", cô nói. "Thật đáng buồn".

Búp bê "tái sinh" hồi tháng 4 trở thành chủ đề tranh luận khi một nhóm người sưu tập tổ chức gặp mặt tại công viên ở Sao Paulo. Video về sự kiện được chia sẻ rộng rãi, cùng một video khác về "ca sinh nở" búp bê. Trong video này, một người chơi có tầm ảnh hưởng lôi búp bê ra từ túi ối giả, thực hiện động tác kẹp dây rốn.

Hàng loạt bài đăng lên án hành vi của những người này là điên khùng, cũng có người cho rằng đó chỉ là sở thích vô hại.

"Hãy cứ để những người này nuôi búp bê tái sinh. Nếu họ sinh con thật, chuyện sẽ còn xấu hơn", diễn viên Luana Piovani viết trên Instagram trong bài đăng thu hút hàng nghìn lượt xem.

download-18-1748510063-4272-1748510607.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RyS1jcr4nYITGZ2_rVVSmg

Gabi Matos bế một con búp bê trong chuyến đưa búp bê đi dã ngoại ở công viên thành phố Campinas ngày 22/5. Ảnh: AFP

Alana Generoso, người sưu tập búp bê tái sinh lâu năm đang mở cửa hàng búp bê riêng, khẳng định khách hàng của cô hoàn toàn tỉnh táo. "Nhiều trẻ em đến cửa hàng, người lớn cũng thế, đều có cuộc sống bình thường", người phụ nữ 46 tuổi, mẹ của ba em bé sinh ba 4 tuổi, nói.

Cửa hàng của cô có tên "Bệnh viện Phụ sản Trẻ em Alana", mở tại thành phố Campinas, bang Sao Paulo, được thiết kế giống hệt khoa sản. Trước khi trao búp bê cho chủ nhân mới, các nhân viên mặc áo blouse trắng lấy búp bê từ lồng ấp, cân trọng lượng, đặt vào xe đẩy và trao cho "phụ huynh" một tờ giấy khai sinh.

"Ở đây, bạn không chỉ mua một con búp bê thông thường, bạn đang mua một giấc mơ", Generoso giải thích. "Có ai thật sự coi búp bê như con không? Có, nhưng không phải đa số".

Cuộc tranh luận này cũng được đem ra thảo luận ở phiên họp quốc hội. Một số nghị sĩ kêu gọi hỗ trợ tâm lý cho "các bà mẹ nuôi búp bê", số khác yêu cầu trừng phạt những người lợi dụng búp bê, giả vờ chúng là trẻ em để trục lợi khi sử dụng dịch vụ công. Tuần trước, một nghị sĩ thể hiện lập trường khi mang "cháu gái tái sinh" của mình đến nghị trường.

Chơi búp bê "không có tội", Manoel Isidorio, mục sư theo đạo Tin Lành, bày tỏ.

Theo nhà tâm lý học Viviane Cunha, thú vui sưu tập búp bê chỉ bị coi là rối loạn hành vi khi nó gây "tổn hại đến lợi ích xã hội, cảm xúc hoặc kinh tế".

"Nếu một người nghỉ làm vì 'búp bê bị sốt' mà họ thực sự tin là thế, thì người này cần tư vấn chuyên môn", bà nói.

nhung-nguoi-bi-coi-la-dien-khung-vi-choi-bup-be-1748510167.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JbC4gyp0KiWI0jmC252iEw
Những người bị coi là 'điên khùng' vì chơi búp bê

Khách hàng nhận búp bê trong cửa hàng của Alana Generoso ngày 19/5. Video: Instagram/Alanababys

Cunha liên hệ cơn sốt búp bê tái sinh với tình trạng cô đơn toàn cầu mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng xuất phát từ giãn cách xã hội trong đại dịch Covid-19.

"Tôi nghĩ thú chơi búp bê tái sinh xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm sợi dây gắn kết cảm xúc", Cunha nhận định.

Matos cho rằng chỉ trích về búp bê tái sinh mang tính phân biệt giới tính. "Đàn ông chơi trò chơi điện tử, thả diều, đá bóng thì được coi là bình thường. Không ai nói họ quá già để làm những việc đó, nhưng phụ nữ chăm búp bê thì lại bị cho là bệnh hoạn", cô nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022