Hôm 1/8, các vận động viên thể dục dụng cụ của Mỹ bước ra sàn đấu trong bộ đồ liền thân USA Elegance do thương hiệu GK Elite thiết kế riêng, đính tổng cộng 15.000 viên pha lê Swarovski.

lee-1276-1722568304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GrdJ9__3vBqtmYGr8TgA1Q

Suni Lee thực hiện một động tác trong trận chung kết hôm 1/8. Ảnh: AP

Vận động viên Mỹ gốc H'Mong diện bộ màu đỏ, trắng và xanh, đính các viên đá màu đỏ lấy cảm hứng từ màu quốc kỳ. Các chi tiết như viền xanh dọc theo tay áo và lưng lấy cảm hứng từ Pháp, kết hợp đường viền theo phong cách corset, gắn 5.000 viên đá. Lee trình diễn xà đơn toàn diện với số điểm 14.866, đạt huy chương đồng.

Biles, 27 tuổi, cũng mặc một bộ tương tự. Bodysuit của Luminous Legacy đính hơn 10.000 viên pha lê Swarovski, đá Light Siam Shimmer và Majestic Blue Crystals. Nhà thiết kế Jeanne Diaz mô tả nguồn cảm hứng của bộ áo liền quần là sự kết hợp giữa "các yếu tố thời trang cao cấp" và lòng yêu nước.

biles-3048-1722568304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y3ZxnU7aXrWjRHP5oOsFhA

Simone Biles diện áo liền thân màu xanh dương khi thi đấu hôm 1/8. Ảnh: Reuters

Vượt qua các đối thủ, Simone Biles giành huy chương vàng thứ hai tại thế vận hội. Trong giây phút chiến thắng, cô khoe vòng cổ hình con dê gắn 546 viên kim cương của Janet Heller Fine Jewelry. Cô đã đặt thiết kế riêng tác phẩm này, thể hiện ý nghĩa về sự tận tụy, kiên trì, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Biles thường được gọi là GOAT (nghĩa là Người vĩ đại nhất mọi thời) trong bộ môn thể dục dụng cụ nữ khi đã dẫn dắt đội tuyển Mỹ giành hai huy chương vàng chung kết đồng đội ở hai trong ba kỳ thế vận hội gần đây.

Chiến thắng chung cuộc toàn năng của Biles đánh dấu huy chương Olympic thứ chín của cô, trong đó có bốn huy chương vàng. Cô trở thành vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ được vinh danh nhiều nhất mọi thời. Trước đó, cô và các đồng đội còn giành huy chương vàng ở trận chung kết toàn năng đồng đội nữ hôm 30/7. Đội tuyển Mỹ thắng với 171.296 điểm. Italy và Brazil lần lượt giành huy chương bạc và đồng.

trang-phuc-doi-the-duc-dung-cu-olympic-my-dinh-15-000-vien-p-1722568667.png?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y47SYbeD3893oG56VeOaag
Trang phục đội thể dục dụng cụ Olympic Mỹ đính 15.000 viên pha lê

Một màn trình diễn của Simone Biles ở Olympic 2024. Video: YouTube HappenToday

Simone Biles sinh năm 1997 tại Mỹ, được mệnh danh "Nữ hoàng thể dục dụng cụ" với khả năng trình diễn những động tác khó bậc nhất của môn này. Cô còn sáng tạo ra động tác lộn hai vòng trên không được đặt theo tên mình. Tại Olympic 2016, Biles là người Mỹ đầu tiên giành tới bốn huy chương vàng thể dục ở một kỳ tham dự. Cô cũng là phụ nữ đầu tiên giành cả bốn chức vô địch thế giới toàn năng năm 2018. Ngoài việc nắm giữ chín huy chương Olympic, Biles còn có 30 huy chương Giải vô địch thế giới.

Suni Lee sinh năm 2003 tại Minnesota, Mỹ, có mẹ là Yeev Thoj - một công nhân dân tộc H'Mong sinh ra và lớn lên ở Lào. Cô là một trong những tên tuổi được quan tâm lớn ở Olympic 2024 khi từng vô địch Thế vận hội Tokyo 2020. Trong lịch sử sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Suni là vận động viên Mỹ gốc H'Mong đầu tiên giành chức vô địch.

Họa Mi (theo Pagesix)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022