Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vừa lên mạng cảnh báo những người khác không nên mắc phải sai lầm giống mình.

Fahad Khan, được chẩn đoán mắc một loại ung thư máu có tên là ung thư hạch bạch huyết (lymphoma) vào năm 2020. Lúc đó, anh mới 29 tuổi.

Fahad cho biết bệnh ung thư có thể được phát hiện sớm hơn nếu anh "lắng nghe" cơ thể mình.

Chia sẻ với 19.500 người theo dõi trên TikTok, Fahad liệt kê một số triệu chứng báo động mà ban đầu anh đã bỏ qua. Các triệu chứng này bao gồm nhịp tim nhanh (khoảng 120 lần/phút), mệt mỏi và chán ăn.

benh-nhan-ung-thu-32-1724921863647662365439-1724986879486-17249868799941545492323.jpg

Fahad Khan chia sẻ về quá trình phát hiện ung thư của mình. (Ảnh cắt từ clip)

Fahad giải thích: "Tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trước khi được chẩn đoán ung thư. Đừng mắc phải sai lầm tương tự, vì sai lầm này mà tôi đã nhận chẩn đoán ở giai đoạn bốn".

"Tôi đã có thể được chẩn đoán ở giai đoạn một hoặc hai và điều này sẽ giúp tôi có phương án điều trị tốt hơn".

"Sai lầm mà tôi đang nói đến ở đây là không lắng nghe cơ thể mình và đổ lỗi cho những thứ khác".

Nam thanh niên tiếp tục giải thích: "Nhịp tim của tôi thực sự cao trong khoảng một năm trước khi được chẩn đoán, tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi ăn không ngon miệng và tôi đổ lỗi cho những thứ khác".

"Tôi nghĩ chúng ta có xu hướng bỏ qua những vấn đề sức khỏe vì ngại đi khám. Nhưng hãy nhớ rằng điều này có thể cứu mạng bạn".

Fahad tiết lộ rằng anh chỉ đến gặp bác sĩ khi các triệu chứng trở nên "không thể chịu đựng được".

"Và đây là lý do tại sao tôi phát hiện ra bệnh ung thư của mình ở giai đoạn bốn thay vì sớm hơn", anh nói.

"Thật không may, đây là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được chẩn đoán ung thư giai đoạn bốn ở tuổi 29, nhưng hãy đi khám nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào".

Hiện nay, Fahad đang quyên tiền để có thể thực hiện cấy ghép tế bào gốc nhằm điều trị căn bệnh ung thư của mình.

Theo tổ chức từ thiện Lymphoma UK, các dấu hiệu phổ biến của ung thư hạch bạch huyết bao gồm:

- Sưng hạch ở cổ, nách hoặc bẹn, hoặc bất kỳ nơi nào có hạch - thường thì vết sưng này không đau

- Cực kỳ mệt mỏi - tình trạng mệt mỏi không biến mất ngay cả sau khi nghỉ ngơi hoặc ngủ

- Đau ngực, ho hoặc khó thở nếu sưng ở ngực

- Cảm thấy khó chịu, đầy bụng hoặc buồn nôn do sưng ở vùng bụng

- Ngứa lan rộng hoặc ngứa ở một chỗ

- Đau xương nếu bệnh ảnh hưởng đến tủy xương

- Phát ban hoặc cục u trên da

- Nhiễm trùng thường xuyên hoặc kéo dài

- Chảy máu hoặc bầm tím bất thường do số lượng tiểu cầu thấp.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào không rõ nguyên nhân, bạn nên trao đổi với bác sĩ.

(Theo Express)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022