Đây là ca phẫu thuật tương đối phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao do các tế bào ung thư đã bắt đầu xâm lấn ra vùng tiểu khung, cần nạo vét kỹ đảm bảo khả năng điều trị sau này.

Bệnh nhân bàng hoàng phát hiện mắc ung thư buồng trứng giai đoạn muộn

Bệnh nhân C.P.L (69 tuổi - Vĩnh Phúc) đến bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám trong tình trạng đau bụng dưới nhiều tháng nay, cơn đau có khi lan xuống đùi, chị chỉ nghi ngờ đây là biến chứng do phẫu thuật triệt sản từ hơn 10 năm về trước.

"Không chảy máu âm đạo, không ra khí hư bất thường, nên tôi cũng nghĩ chắc chỉ là triệu chứng bình thường do tuổi già và bệnh cũ gây ra," bệnh nhân chia sẻ. "Tôi vẫn ăn uống bình thường, dù có gầy sút cân một chút, nhưng tôi không sốt, không gặp vấn đề về đại tiểu tiện nên không nghĩ rằng mình mắc bệnh gì nghiêm trọng."

Hình ảnh siêu âm tại Bệnh viện Hồng Ngọc cho thấy buồng trứng phải của bệnh nhân có khối u kích thước khoảng 10x12cm, choán hết vùng tiểu khung, ranh giới không rõ ràng, chẩn đoán ung thư buồng trứng có khả năng ở giai đoạn muộn, có thể xâm lấn.

photo-1-1724926702598941909582-1724927563288-1724927564249499710738.png

Hình ảnh khối u kích thước 10x12cm, choán hết vùng tiểu khung

"Rất bàng hoàng và hối hận, giá mà mình không chủ quan, giá mà mình đi khám sớm hơn vài tháng thì có lẽ không đến mức độ này." Bệnh nhân L nghẹn ngào nói thêm.

Cân não loại bỏ "gọn - sạch" toàn bộ tổ chức ung thư phức tạp

Chia sẻ về ca bệnh, ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên (Khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) cho biết: "Đây là trường hợp ung thư đã ở giai đoạn muộn, nếu không nhanh chóng can thiệp, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ ung thư xâm lấn, các tế bào ác tính lan rộng đến các cơ quan lân cận, từ đó đe dọa tính mạng. Khi trả kết quả, chúng tôi đã trao đổi rất kỹ với bệnh nhân và gia đình, cũng động viên bệnh nhân thực hiện điều trị sớm."

Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành. Qua kiểm tra, bác sĩ thấy trong ổ bụng có khoảng 1 lít dịch màu hồng, buồng trứng có u sùi, xâm lấn tiểu khung. Sinh thiết tức thì cho kết quả ung thư biểu mô thanh dịch độ cao. "Khi mổ, chúng tôi thấy phần phụ và buồng trứng phải tím đen, tình trạng dính ở mức nghiêm trọng, rất dính nên thao tác vét rất khó khăn, yêu cầu loại bỏ tổn thương ung thư phải thật cẩn thận và sạch sẽ để hỗ trợ tối đa cho việc điều trị mai sau (nếu có)." - BS Xuyên chia sẻ.

photo-1-1724926710334819646060-1724927564924-1724927565135971197386.png

Ca phẫu thuật diễn ra khó khăn do phần phụ dính ở mức nghiêm trọng

Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, ekip đã tiến hành loại bỏ toàn bộ tử cung, đồng thời bóc phúc mạc tiểu khung, cắt mạc nối lớn, vét hạch chậu và hạch chủ bụng, đồng thời cắt ruột thừa đang sưng to, đảm bảo loại bỏ triệt để các tổn thương ung thư, không còn ung thư trên đại thể.

Hậu phẫu, bệnh nhân được chăm sóc và điều trị tích cực. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã được xuất viện.

Phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn sớm có thể tăng tỷ lệ sống sau 5 năm lên tới 80%

Ung thư buồng trứng là một trong 3 bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhất tại Việt Nam, với gần 1.500 trường hợp mắc mới và hơn 900 người tử vong mỗi năm. Đối tượng chủ yếu mắc bệnh là phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh, tuy nhiên cũng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân trẻ mắc ung thư giai đoạn muộn.

Một số dấu hiệu thường thấy của ung thư buồng trứng bao gồm: khó chịu, đau và chướng bụng dưới; sờ thấy u tại hạ vị, hạch bẹn; rối loạn tiêu hóa; rối loạn đại - tiểu tiện và chảy máu âm đạo bất thường. Tuy nhiên, nhiều chị em lại nhầm lẫn những dấu hiệu ung thư buồng trứng là triệu chứng của các căn bệnh về phụ khoa khác.

photo-2-1724926710566718146540-1724927566203-17249275663211781018624.png

Khám phụ khoa và tầm soát ung thư phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm ung thư.

Các bác sĩ cho biết, hiện nay, tầm soát ung thư phụ khoa định kỳ là phương pháp duy nhất để phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn sớm, qua đó tranh thủ thời gian điều trị và gia tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân. "Tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng có thể lên tới 80% nếu được điều trị từ giai đoạn I, 60% với những chị em được can thiệp từ giai đoạn 2, 20% ở giai đoạn 3 và không quá 5% nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn 4. " BS Xuyên khuyến cáo.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với 20 năm uy tín trong lĩnh vực Sản Phụ khoa, tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm và tận tâm; cùng trang thiết bị hiện đại, là địa chỉ tin cậy để thăm khám và điều trị các bệnh phụ khoa.

Đặt lịch khám: 0916.690.018

Tư vấn phẫu thuật: 0919 645 271 - 0918 750 845

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc: 55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: số 8 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022