Môn nào có “mưa” điểm 10?

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có 1.278 thí sinh giành điểm 10 môn Hoá học (năm ngoái 137 em).

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, có tới 2.108 thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử, tăng khoảng 267,1% so với năm ngoái (789 thí sinh).

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2024 cho thấy, có 706.229 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử. Trong đó điểm trung bình là 6,57 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm.

Với môn Địa lý, có 3.175 bài thi đạt điểm 10, nhưng cũng có 76 bài thi 0 điểm.

Môn tiếng Anh có 906.549 thí sinh dự thi. Môn tiếng Anh có 565 thí sinh đạt điểm 10, tuy nhiên cũng ghi nhận 14 thí sinh bị điểm 0.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý, có 55 thí sinh đạt được điểm 10 tuyệt đối, nhưng có 11 em có bài thi điểm 0. Số thí sinh có bài thi dính điểm liệt là 56.

Năm 2024, có 583.619 học sinh dự thi môn Giáo dục công dân, 8,75 là điểm số học sinh đạt được nhiều nhất. Nếu tính số điểm 10, cả nước có 3.661 em đạt được; 32 em bị điểm 0.

Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 của Bộ GD&ĐT, cả nước có 34 điểm 10 môn Sinh học , trong khi năm 2023 có tới 135 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Ngược lại, môn Toán có 1.045.643 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 6,45; Điểm trung vị 6,8. Môn Toán không có thí sinh nào được điểm 10.

photo-1-172119988599651783027.jpg

GS. TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phổ điểm ở những tổ hợp nào sẽ tăng, điểm chuẩn sẽ thế nào?

GS. TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét, thông qua kết quả các môn thi, chúng ta thấy được ma trận đề thi cũng như độ khó dễ cơ bản đã giữ ở mức ổn định và tất cả các môn đều có chuyển biến rất tích cực.

Điều đó thể hiện ở việc điểm trung bình dưới 5 của tất cả các môn đều có sự cải thiện đáng kể. Kể cả các môn như Toán, Lịch sử, Vật lý là những môn thường có số điểm dưới trung bình tương đối lớn. Vì vậy, tôi cho rằng đây là sự đáng mừng.

Cũng theo GS Nguyễn Đình Đức, với việc phổ điểm các môn như Toán, Vật lý, đặc biệt là môn Hoá học và Địa lý số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước. Do đó, dự báo tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 phổ điểm sẽ tăng.

“Qua đánh giá phổ điểm thi vẫn thấy điểm khối Khoa học Xã hội, ví dụ môn Ngữ văn, Địa lý tỷ lệ điểm giỏi cao, điểm dưới trung bình thấp; trong khi đó môn Khoa học Tự nhiên như Toán, Vật lý tỷ lệ điểm giỏi mặc dù đã cải thiện nhưng tỷ lệ điểm dưới trung bình vẫn cao hơn so với môn khác. Do đó, công tác định hướng thi, xét tuyển vào đại học ở tổ hợp Khoa học Tự nhiên cần được lưu ý, chú trọng hơn nữa” - GS Đức nêu quan điểm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022