Theo phương án của Sở, tiền thưởng cho học sinh giỏi được chia theo bốn cấp độ, tùy quy mô cuộc thi như cấp thành phố, quốc gia, quốc tế... Ngoài ra, lần đầu Sở đề xuất khen thưởng cho học sinh lọt vào chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Mức thưởng thấp nhất dự kiến là 10 triệu đồng, dành cho học sinh THCS giành giải nhất trong các cuộc thi cấp thành phố. Cũng quy mô này, học sinh THPT được 15 triệu.

Còn lại, mức thưởng từ 20 đến 250 triệu đồng, cao nhất với học sinh giành huy chương vàng quốc tế, gấp hơn 12 lần mức hiện hành.

Nếu học sinh đạt giải là người khuyết tật hoặc dân tộc thiểu số, mức thưởng tăng 1,5-2 lần. Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng được thưởng 70% mức của học sinh.

Giải/Thành tích Quốc tế Khu vực Quốc gia Thành phố Olympia
Huy chương vàng/Giải nhất 250 150 50 THPT: 15 THCS: 10 50
Huy chương bạc/Giải nhì 200 120 40 - 40
Huy chương đồng/Giải ba 150 90 30 - 30
Giải khuyến khích 100 50 20 - 20

Dự thảo đang được lấy ý kiến nhân dân, qua cổng thông tin của UBND thành phố.

Mức thưởng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của 63 tỉnh, thành

8306eee6-f06a-4dd3-83a5-c6bcf6-8038-6732-1721122779.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ThqicNOOCqOjrLQarjp8OA

Đặng Tuấn Anh, học sinh trường THPT Chu Văn An, được người thân, thầy cô chúc mừng sau khi giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế, ngày 15/7. Ảnh: Fanpage nhà trường

Theo quy định của Chính phủ, học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế được thưởng 55 triệu, huy chương bạc và đồng lần lượt là 35 và 25 triệu đồng. Mức thưởng cho giải quốc gia tối đa 4 triệu đồng.

Ngoài khoản này, nhiều tỉnh, thành quy định mức thưởng riêng.

Đề xuất tăng tiền thưởng cho học sinh, giáo viên có thành tích tốt từng nhiều lần được Sở Giáo dục và Đào tạo đề cập. Năm học 2023-2024, thành phố có 12 em đạt giải quốc tế, 184 giải học sinh giỏi quốc gia. Trong khi đó, mức khen thưởng với học sinh còn khiêm tốn - khoảng 20 triệu đồng.

Trong 63 địa phương, Quảng Ninh chi thưởng cao nhất - 700 triệu đồng cho học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế. Mức cho giải nhì là 500, giải ba và khuyến khích lần lượt là 400 và 200 triệu đồng.

Xếp sau là Hải Phòng, Bắc Ninh, với 500 triệu đồng cho huy chương vàng quốc tế. Vĩnh Phúc xếp thứ ba với 400 triệu đồng. Các tỉnh, thành có mức thưởng lên đến trăm triệu gồm Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Thái Bình...

Với các kỳ thi cấp quốc gia, Kiên Giang dẫn đầu với 100 triệu đồng cho giải nhất. Tiếp đó là Quảng Nam - 65 triệu. Nhiều nơi chi 40-50 triệu như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, TP HCM, Bắc Ninh.... Còn lại, mức phổ biến là 10-20 triệu đồng.

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022