Trường Đại học Khánh Hòa cuối tháng 4 công bố tổ hợp môn xét tuyển năm 2025 với một số điều chỉnh.

Trong đó, ngành Sư phạm Vật lý xét tuyển bằng 6 tổ hợp, đều có môn Toán và Vật lý. Đó là DK4 (Toán, Lý, Tin), DK5 (Toán, Lý, Công nghệ), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Văn, Anh), A02 (Toán, Lý, Sinh), C01 (Toán, Lý, Văn).

So với thông báo trước đó, trường bỏ các tổ hợp không có môn Lý như B00 (Toán, Hóa, Sinh) hay D07 (Toán, Hóa, Anh).

Điều chỉnh được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học rà soát, giải trình căn cứ khoa học, thực tiễn khi dùng tổ hợp xét tuyển không có môn liên quan đến ngành học.

Trường Đại học Đồng Tháp thay đổi tương tự. Lúc đầu, trường đăng tuyển ngành Sư phạm Vật lý và Hóa học bằng khối D01 (Toán, Văn, Anh), cùng một số tổ hợp không có môn Lý hoặc Hóa. Hiện, các tổ hợp xét tuyển đều yêu cầu điểm Toán và Lý hoặc Hóa.

Ví dụ, ngành Sư phạm Hóa học sẽ dùng điểm khối A00, B00, DK7 (Toán, Hóa, Tin), DK6 (Toán, Hóa, Công nghệ), C02 (Toán, Văn, Hóa), D07 (Toán, Hóa, Anh). Ngành Sư phạm Vật lý tương tự nhưng môn Hóa được thay bằng Lý.

Trường Đại học Hòa Bình (Hà Nội) đầu tháng 3 công bố tuyển sinh 4 ngành khối Sức khỏelà Dược học, Điều dưỡng, Y học cổ truyền và Y khoa bằng 5 tổ hợp. Ngoài B00 hay A00 - hai tổ hợp truyền thống, trường này còn dùng A01, C04 (Văn, Toán, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh).

Đến đầu tháng 4, trường rút lại, điều chỉnh để các tổ hợp có môn Toán và Sinh hoặc Hóa.

Như ngành Y khoa và Y học cổ truyền, trường dùng A00, B00, B03 (Toán, Sinh, Văn), B08 (Toán, Sinh, Anh), A02 (Toán, Sinh, Lý).

233a8480-1746439016-4332-1746439056.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p_S7JPk-4_RWapyw1hh4sw

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trả lời VnExpress hôm 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết trước đây, học sinh theo chương trình cũ (2006), phải học bắt buộc mọi môn. Ông ví dụ với ngành Sức khỏe, ngay cả khi không tuyển tổ hợp có Sinh học thì học sinh cũng có kiến thức nhất định, vì đã học môn này ở phổ thông.

Song, 2025 là năm đầu tiên lứa học sinh theo chương trình phổ thông mới tốt nghiệp. Chương trình THPT chỉ có bốn môn bắt buộc là Toán, Văn, Lịch sử và Ngoại ngữ 1, cùng các môn lựa chọn. Vì vậy nếu một trường tuyển ngành Y mà không dùng môn Sinh có thể dẫn đến việc một thí sinh không học môn này lại trúng tuyển.

Theo quy chế của Bộ, các trường đại học không bị giới hạn về số tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng các ngành và tổ hợp tuyển sinh phải đáp ứng nguyên tắc cơ bản: có độ tin cậy, đánh giá được yêu cầu đầu vào, phân loại thí sinh.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022