Ngày 31/5, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhi 8 tuổi được chẩn đoán mắc viêm não do virus dại và suy hô hấp.
Được biết, trẻ bị chó nhà cắn vào chân khoảng 5 tháng trước nhưng không được tiêm vaccine phòng bệnh dại. Trước khi vào viện 5 ngày, trẻ bắt đầu có biểu hiện sốt, đau đầu, yếu tay chân, sau đó dần rơi vào tình trạng giảm ý thức và khó nuốt. Trẻ được đưa đến bệnh viện tỉnh điều trị nhưng bệnh diễn biến nặng, nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được điều trị tích cực, làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Kết quả tìm thấy virus dại trong dịch não tuỷ. Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng của trẻ tiếp tục xấu đi với suy hô hấp và tổn thương não nặng, tiên lượng tử vong.

Trẻ nguy kịch sau khi bị chó nhà cắn. Ảnh minh họa
Vì sao bệnh dại đặc biệt nguy hiểm?
Theo các số liệu thống kê, hàng năm, thế giới ghi nhận khoảng 59.000 trường hợp tử vong do bệnh dại ở người, chủ yếu ở Châu Á (59,6%) và Châu Phi (36,4%). Tại Việt Nam, bệnh dại đã lưu hành nhiều năm nay ở hầu hết các tỉnh, thành. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tử vong hàng đầu, với tỷ lệ tử vong gần 100% khi xuất hiện các biểu hiện lâm sàng.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh dại là bệnh do virus dại lây truyền từ động vật sang người, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Virus dại lây lan qua nước bọt của động vật, thường là qua vết cắn, vết trầy xước, hoặc tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc (mắt, miệng, vết thương hở).
Trẻ em từ 5–14 tuổi là nạn nhân chính của bệnh này. Thông thường, thời gian ủ bệnh dại ở người là từ 1–3 tháng sau khi phơi nhiễm. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết cắn, vị trí của vết cắn. Vết cắn càng nặng và gần thần kinh trung ương, thời gian ủ bệnh càng ngắn.
Triệu chứng bệnh dại thể cuồng: sốt, nhức đầu, chán ăn, mất ngủ, bồn chồn. Đồng thời xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió. Giai đoạn tiến triển, bệnh nhân tiết nhiều nước bọt, không thể nhai, nuốt và thường xuyên khạc nhổ. Sau đó, người bệnh bị co giật, co thắt hầu họng và tử vong nhanh chóng.
Triệu chứng bệnh dại thể liệt: thường gặp ở người bị chó dại cắn đã tiêm vaccine nhưng tiêm muộn. Biểu hiện liệt cơ bắp, bắt đầu từ vị trí vết thương, diễn tiến lên thân và tử vong.
Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh dại là bệnh nguy hiểm nhưng có thể dự phòng được bằng vaccine. Do đó, để phòng bệnh, cần thực hiện tiêm vaccine phòng dại bắt buộc cho chó, mèo. Chó nuôi phải xích, nhốt cẩn thận. Khi thả chó ra đường phải đeo rọ mõm.
Bên cạnh đó, dạy trẻ không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo và luôn để mắt đến trẻ khi đi ra ngoài. Đặc biệt, tiêm phòng dại là biện pháp bắt buộc khi bị chó, mèo dại cắn để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ.

GĐXH - Trước đó 2 tháng, cháu bé bị chó cắn, gia đình cho uống thuốc nam. Tuy nhiên, cháu không được người thân cho tiêm phòng, không được theo dõi con chó đã cắn mình.