Ngoài Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều trường khối công nghệ, kỹ thuật sử dụng kết quả kỳ thi TSA như Đại học Giao thông vận tải, Công nghệ Giao thông vận tải, Thủy lợi, Xây dựng Hà Nội, Mỏ Địa chất, Công nghiệp Hà Nội.

Một số trường thuộc khối kinh tế như Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương mại cũng xét tuyển bằng điểm thi này.

So với năm ngoái, Đại học Hà Nội và Học viện Tài chính không còn sử dụng điểm TSA. Về điểm sàn, 6 trường đã công bố mức 50-60/100 điểm, tương tự năm ngoái.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết các trường có thể sử dụng điểm thi đánh giá tư duy xét tuyển đầu vào mà không cần báo lại đơn vị tổ chức. Thí sinh được cấp giấy chứng nhận kết quả thi dạng ký số điện tử, gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký.

Danh sách 38 trường sử dụng điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, tính đến ngày 5/5:

TT Trường Điểm sàn năm 2025
1 Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
3 Đại học Giao thông vận tải
4 Đại học Kinh tế Quốc dân 60
5 Đại học Thủy lợi
6 Đại học Xây dựng Hà Nội
7 Đại học Mỏ Địa chất
8 Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
9 Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp
10 Đại học Thương mại 50
11 Đại học Công nghiệp Hà Nội
12 Đại học Dược Hà Nội
13 Đại học Mở Hà Nội 50
14 Đại học Công nghệ Đông Á
15 Đại học Kinh tế Nghệ An
16 Đại học Vinh
17 Đại học Hồng Đức
18 Đại học Dầu khí Việt Nam
19 Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
20 Đại học Quy Nhơn
21 Đại học Nguyễn Trãi
22 Đại học Đông Đô
23 Đại học Chu Văn An
24 Học viện Chính sách và Phát triển
25 Đại học Hải Phòng
26 Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông
27 Đại học Lâm nghiệp 50
28 Đại học Thái Bình
29 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
30 Đại học Quốc tế Bắc Hà
31 Đại học Phenikaa 60 (với khối Sức khỏe, trừ ngành Quản lý bệnh viện) 50 (ngành còn lại)
32 Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
33 Đại học Thái Bình
34 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 50
35 Đại học Tài nguyên Và Môi trường Hà Nội
36 Đại học Hạ Long
37 Học viện Quản lý giáo dục
38 Đại học Thăng Long

Kỳ thi đánh giá tư duy lần đầu được Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2020 với hình thức làm bài trên giấy. Từ năm 2023, kỳ thi được tổ chức trên máy tính.

Đề thi có ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Câu hỏi tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Tổng điểm bài thi là 100.

Năm nay, kỳ thi diễn ra trong 3 đợt với khoảng 44.000 lượt thí sinh. Điểm trung bình của hai đợt đầu lần lượt là 54,54 và 54,39. Thủ khoa hiện là Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Bắc Ninh với 98,61 điểm. Đây cũng là mức điểm kỷ lục của kỳ thi từ trước đến nay.

Kết quả đợt ba sẽ được công bố vào ngày 6/5.

Screenshot-2025-05-05-104402-1-4129-7072-1746416739.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gb6vn1EP9Mu46W7KgF6i9g

Thí sinh thi đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 18/1. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022