Tebogo giành HC vàng chạy 200m nam Paris 2024, khi vượt qua những VĐV mạnh của Mỹ là Kenny Bednarek và Noah Lyles. Đây cũng là tấm HC vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử Botswana. Sau đó, Tebogo cùng ba đồng đội khác tiếp tục giành HC bạc chạy tiếp sức 4x400m nam.

Trong một tuyên bố vào ngày 12/8, Chính phủ Botswana kêu gọi lập quỹ để người dân "góp tiền thưởng cho những VĐV giành huy chương". Họ gọi đây là cách để người dân tôn vinh các VĐV.

letsile-tebogo-botswana-olympi-3212-2820-1723710656.png?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QbyO1MOcGZTdvekNlSk3wA

Quyết định này vấp phải phản ứng phẫn nộ trên mạng xã hội từ người dân Botswana. "Nó khiến người dân dừng lại lễ ăn mừng", bài viết của BBC có đoạn. "Họ thắc mắc tại sao Chính phủ không dùng tiền thuế để khen thưởng".

Một tài khoản trên Facebook bình luận: "Tôi rất muốn quyên góp để ủng hộ thành tựu lịch sử, nhưng không may, tôi hiện là một cử nhân kỹ thuật điện thất nghiệp".

Một người khác đề xuất các thành viên Chính phủ nên nêu gương và quyên góp 25% tiền lương tháng.

BBC đã liên hệ với Chính phủ Botswana, nhưng không nhận câu trả lời để xác nhận có đóng góp vào quỹ thưởng hay không.

Bất chấp sự phản đối, một số người vẫn ủng hộ quỹ thưởng. Một đề xuất mở quỹ để bất kỳ ai trên thế giới đều có thể gửi tiền.

letsile-tebogo-botswana-olympi-1911-2150-1723710656.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PKz9avoAXwn1SaYBq8cC2A

Tổng thống Mokgweetsi Masisi (từ hai từ phải sang) nhảy mừng ở sân bay trong lúc chờ các VĐV Botswana trở về. Ảnh: AFP

Botswana là quốc gia sản xuất kim cương lớn nhất châu Phi và đứng thứ hai thế giới, sau Nga. Tuy nhiên, theo Bloomberg, doanh thu từ kim cương của quốc gia ở vùng nam châu Phi này đã sụt giảm, buộc Chính phủ phải cắt giảm chi tiêu.

Dữ liệu của Ngân hàng thế giới World Bank vào năm 2023, cho thấy Botswana có GDP bình quân đầu người là 7.249 USD, đứng thứ năm châu Phi. Nhưng đây cũng là nước có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất thế giới.

Olympic Paris 2024 là kỳ thành công nhất lịch sử Botswana. Trước thành tích ấy, Tổng thống Mokgweetsi Masisi tuyên bố cho cả nước nghỉ nửa ngày 13/8, giúp hàng chục nghìn người có thể tập trung tại SVĐ Quốc gia ở thủ đô Gaborone, để chào đón đội tuyển Olympic trở về.

Trung Thu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022