Chiều 10-9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tổ chức lễ tiễn 2 bệnh nhân ghép thận xuất viện, sau hơn hai tuần được ghép thận từ nam thanh niên 32 tuổi, ở Hà Nội, bị chết não.

z5816184879886cc390732cc8807c2d6a7bc525622443a-17259721580311626143015-1725978645506-1725978647030865710508-1726012761424-17260127620071831632654.jpg

Đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chúc mừng hai bệnh nhân được ghép thận.

Trước đó, ngày 24-8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã cùng lúc thực hiện 2 ca ghép thận từ người hiến chết não, với sự hỗ trợ, phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia.

  • Bệnh nhân được ghép tim của chàng trai Hà Nội đã tự ăn cháo, trò chuyện vui vẻĐọc ngay

Hai bệnh nhân được ghép thận từ người cho chết não, gồm nữ bệnh nhân N.L P. (SN 1982) bị suy thận phải lọc máu chu kỳ từ năm 2020 và nam bệnh nhân D.V.T. (SN 1969), phát hiện suy thận từ năm 2012. Ngay sau khi được ghép thận, sức khỏe của hai bệnh nhân tiến triển tốt. Sau hơn hai tuần phẫu thuật, 2 bệnh nhân ghép thận đã phục hồi sức khỏe, được nhận giấy ra viện chiều 10-9.

Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ đây là một buổi lễ đặc biệt, vừa chúc mừng người được ghép tạng ra viện và cũng nhằm tri ân người hiến tạng.

"Đứng trước nỗi đau, sự mất mát to lớn, gia đình người hiến tạng đã đưa ra một quyết định đầy tính nhân văn, đó là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho nhiều người khác. Chúng tôi đã ghép thận từ 10 năm trước nhưng đã 3 năm tạm dừng vì không có thận hiến. Bởi vậy, sau ca ghép này, chúng tôi rất mong mỏi có thêm những người bệnh được hồi sinh từ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp"- ông Long bày tỏ.

Tại buổi lễ, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chúc mừng và đánh giá cao thành công của ca ghép tạng và sự hợp tác chuyên môn của các bác sĩ trong việc thực hiện ca lấy, ghép tạng xuyên Việt.

Đây cũng là lần đầu tiên việc lấy và ghép tạng được triển khai tại bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng là bệnh viện thứ 7 trên cả nước thực hiện lấy tạng từ người hiến chết não.

edit-3f31622e9b733c2d6562-1725979133174171961830-1726012762828-17260127630602028800714.jpeg

Bệnh nhân ghép gan bình phục sau ca phẫu thuật

"Với những người được hồi sinh từ mô, tạng của người hiến chết não, xin được gửi lời tri ân đến người hiến tạng và gia đình. Cho đi là còn mãi. Trái tim, ánh sáng của người hiến vẫn hiện hữu"- ông Đức bày tỏ.

Đại diện Bộ Y tế cho biết đang gấp rút hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo thuận lợi cho hoạt động lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người, từ đó đem lại cơ hội kéo dài sự sống cho những người không may bị suy tạng.

Trước đó, đêm 22-8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận nam bệnh nhân 32 tuổi với chẩn đoán đa chấn thương sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù được nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân không thể phục hồi, rơi vào chết não.

Sau 3 lần chẩn đoán chết não và được sự đồng ý hiến tạng của gia đình, chiều 24-8 người hiến đã được đưa vào phòng mổ để lấy tạng.

screen-shot-2024-09-01-at-84028-am-1725154924339-1725978846488-17259788470121869578344-1726012763550-17260127636711035726650.png

Bệnh nhân ghép tim đang hồi phục sức khỏe. Ảnh: Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Tạng của bệnh nhân được điều phối đi nhiều cơ sở y tế để cứu chữa người bệnh. Trong đó, gan được ghép cho bệnh nhân suy gan tại Bệnh viện Việt Đức, trái tim được bảo quản và vận chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM để ghép cho bệnh nhân nam, 37 tuổi (ở Gia Lai); giác mạc người hiến được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cùng đó, hai quả thận được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Hiện 2 trường hợp ghép thận và 2 người ghép giác mạc đã được ra viện. Bệnh nhân được ghép tim và bệnh nhân ghép gan có sức khỏe ổn định.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022