Theo Xinhua ngày 10/9, sau cuộc điều tra dài hai năm, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện ra một loạt vụ đánh bạc trực tuyến, dàn xếp tỷ số và hối lộ trong bóng đá nước này.

120 trận đấu ở các giải quốc nội, 128 nghi phạm hình sự và 41 CLB có liên quan đến cuộc điều tra. Trong số 43 người bị cấm, 38 người là cầu thủ - gồm các cựu tuyển thủ Trung Quốc Jin Jingdao, Guo Tianyu, Gu Chao, và 5 người là quan chức làm việc cho các CLB khác nhau.

GXGAmwtbEAEq8kL-5393-1726024849.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KCSc8iraiEUzqR6J2SdWdw

Jin Jingdao là một trong trong các cầu thủ bị cấm thi đấu suốt đời vì tham gia dàn xếp tỷ số. Ảnh: X/ HotpotFootball

Các cầu thủ và quan chức khác đã bị cấm thi đấu trong thời gian ngắn hơn, gồm những cầu thủ nước ngoài bị "chèo kéo" đến Trung Quốc bằng lời hứa trả lương cao. Son Jun-ho, cầu thủ Hàn Quốc từng chơi cho Shandong Taishan FC hay Ewolo Donovan, cầu thủ Cameroon từng chơi cho Heilongjiang Ice City, nhận án phạt cấm 5 năm.

Theo tuyên bố của CFA, Son bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng đạo đức thể thao và tinh thần thể thao, gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến xã hội".

Giấc mơ bóng đá của Trung Quốc được khởi đầu bằng một kế hoạch đầy tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình - người muốn quốc gia châu Á này trở thành siêu cường bóng đá vào năm 2050.

Đầu thế kỷ 21, ông Tập xem bóng đá là một trong những công cụ tốt nhất để nâng tầm quốc gia. Ông muốn Trung Quốc vươn lên những vị trí cao nhất trong thứ bậc các nền bóng đá châu Á vào 2030, dự World Cup, đăng cai giải đấu, vào top 20 FIFA, và thậm chí vô địch World Cup.

Tuy nhiên, các đội tuyển nam Trung Quốc vẫn chưa giành được nhiều thành công. Các cam kết xây dựng sân mới và thuê cầu thủ ngoại đã không còn hiệu quả khi nền kinh tế đang phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch COVID-19.

412c67e1-c478-45e6-a4cc-cf74ca-3457-5602-1726024849.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1M1RVb-fUB0p4_VqwnzVWg

CĐV Trung Quốc thất vọng sau khi đội nhà thua ngược Arab Saudi 1-2 ở lượt hai bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á trên sân Đại Liên, Bắc Kinh ngày 10/9. Ảnh: Global Times

Không những vậy, bóng đá Trung Quốc còn bị phanh phui nhiều vụ tham nhũng, gồm việc ông Trần Tuất Nguyên, cựu chủ tịch CFA, bị tuyên phạt tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và bị phạt tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Trung Quốc - đang đứng thứ 87 trên bảng xếp hạng FIFA - mới một lần dự World Cup vào năm 2002, toàn thua ba trận vòng bảng. Ở hai lượt đầu bảng C vòng loại ba World Cup 2026 khu vực châu Á, Trung Quốc lần lượt thua 0-7 trên sân Nhật Bản và thua Arab Saudi 1-2 trên sân nhà.

Hồng Duy

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022