"Chúng tôi phát hiện thi thể một người đàn ông trong buồng lái xe tải và xác nhận ông ấy đã qua đời, sau đó chuyển hồ sơ cho cảnh sát", phát ngôn viên Sở cứu hỏa thành phố Yashio, tỉnh Saitama của Nhật Bản, cho biết hôm nay khi đề cập nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong hố tử thần xuất hiện hồi cuối tháng 1.

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương thông báo đang tiến hành điều tra, xác minh danh tính thi thể sau khi nhận tài liệu từ sở cứu hỏa.

"Đến tận cuối đời, cha tôi, người có trái tim kiên cường, hẳn đã chiến đấu chống lại nỗi sợ và sự đau đớn, với hy vọng được cứu sống và trở về nhà. Tôi không thể tin hay chấp nhận sự thật rằng cha tôi, người được tất cả mọi người yêu quý, đột ngột biến mất", thành viên gia đình nạn nhân nói với truyền thông Nhật Bản.

AFP-20250502-448Y6HJ-v1-HighRe-3617-1636-1746164307.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F7mIasidqoGDr-LVJ9RBOQ

Lực lượng cứu hỏa che chắn xe chở thi thể tài xế tìm thấy trong hố tử thần ở thành phố Yashio ngày 2/5. Ảnh: AFP

Hố tử thần xuất hiện trong giờ cao điểm sáng 28/1 tại ngã tư ở thành phố Yashio, nuốt chửng một xe tải cùng tài xế 74 tuổi. Hố ban đầu rộng 10 m và sâu 5 m, nhưng đã mở rộng tới 40 m và sâu 16 m. Giới chức Yashio cho hay hố ngày càng lớn do hệ thống đường ống nước thải bị ăn mòn.

Hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn vì nền đất không ổn định làm tăng nguy cơ sụt lún sâu hơn, ngăn cản lực lượng cứu nạn tiếp cận khu vực tài xế cùng chiếc xe bị chôn vùi.

Lực lượng cứu nạn sau đó mở một đường dốc đưa trang thiết bị hạng nặng xuống hố. 1,2 triệu cư dân tỉnh Saitama được yêu cầu giảm tắm rửa, giặt giũ để tránh rò rỉ nước thải, tăng gánh nặng cho công tác cứu nạn.

Số lượng hố tử thần ở Nhật Bản đang tăng lên, vượt mức 10.000 hố trong năm 2022. Điều tra cho thấy đa phần liên quan tới hệ thống thoát nước ở thành thị. Năm 2016, hố tử thần rộng 30 m, sâu 15 m bất ngờ xuất hiện trên một tuyến phố nhộn nhịp ở Fukuoka do ảnh hưởng từ công trình thi công tàu điện ngầm gần đó. Không ai bị thương và tuyến phố mở lại sau một tuần sửa chữa.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022