Colorus Friendship Marriage, công ty môi giới hôn nhân trụ sở tại Tokyo, cho biết đã sắp xếp hơn 300 cuộc "hôn nhân tình bạn" như vậy trong thập kỷ qua. Satsuki và Minato là một ví dụ cưới nhau mà không có tình cảm hay ham muốn tình dục với nhau. Họ coi đây là cách để không đi ngược với các quan niệm truyền thống và được hưởng ưu đãi, phúc lợi xã hội.

Satsuki, vợ của Minato, là người đồng tính nữ. Mẹ Satsuki không biết xu hướng tình dục của con gái và thường thúc giục cô sớm lấy chồng. Satsuki nảy ra ý tưởng cưới theo hợp đồng, không tình dục hay tình yêu sau khi xem một bộ phim truyền hình năm 2016.

Ngược lại, Minato là người đồng tính nam. Anh quyết định kết hôn với Satsuki khi bố mẹ muốn có cháu.

Thiet-ke-chua-co-ten-27-174610-1753-6408-1746102771.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xYdk6HcRLk-9QrebqxCFuw

Vợ chồng Satsuki và Minato cùng con chung hồi tháng 3. Ảnh: Kyodo

Năm 2019, hai người làm quen nhau trên một diễn đàn trực tuyến dành cho những người tìm kiếm những cuộc hôn nhân như vậy. Sau khi trao đổi, xác nhận chung quan điểm, họ chuyển đến sống cùng nhau, gặp bố mẹ hai bên trước khi đăng ký kết hôn cuối năm 2021.

Hai năm sau, Satsuki sinh con bằng phương pháp thụ tinh bằng ống tiêm. "Thật đáng yêu", hai người nói về đứa con của họ.

Cả Satsuki và Minato đều thừa nhận họ không phải "mẫu người của nhau". Hai vợ chồng không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, nhưng họ vẫn sinh hoạt như một gia đình, cùng nhau gặp gỡ bạn bè.

Satsuki mô tả bạn đời như "một người anh em họ không quá thân thiết. Còn Minato cười, nói đùa: "Chúng tôi là đồng chí cùng chung sống". Cả hai đều không nói cho bố mẹ biết về bản chất mối quan hệ của họ.

Trong số 316 cuộc hôn nhân tình bạn được Colorus Friendship Marriage môi giới có 80% khách hàng nam đồng tính, 90% khách nữ vô tính (không bị hấp dẫn tình dục với bất kỳ giới nào).

Arisa Nakamura, 40 tuổi, giám đốc Colorus, cho biết các khách hàng lựa chọn hôn nhân tình bạn do "muốn có bạn đời" hoặc "để bố mẹ yên tâm". "Chúng tôi cung cấp lựa chọn cho những người không có tình cảm, ham muốn tình dục với người khác giới", Nakamura nói.

Hiroyuki Kubota, giáo sư xã hội học gia đình tại Đại học Nihon, cho biết hôn nhân đồng giới không được công nhận ở Nhật Bản khiến hôn nhân tình bạn trở thành "biện pháp tuyệt vọng" với phần thưởng thực tế là các chế độ phúc lợi, an sinh xã hội.

Năm 2024, Nhật Bản áp dụng chính sách các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn có thể nhận gói trợ cấp hôn nhân lên đến 600.000 yen (khoảng 4.000 USD) từ chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ chi phí khởi đầu cuộc sống, như tiền thuê nhà hoặc chuyển nhà, tùy theo thu nhập, độ tuổi và nơi định cư. Các cặp vợ chồng cũng được hưởng những quyền lợi về bảo hiểm, hưu trí, trợ cấp sinh con, khoản miễn thuế.

Các cuộc khảo sát chỉ ra rằng ngay cả những cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu ở Nhật Bản cũng đang dần trở thành hôn nhân không tình dục. Khảo sát do Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (JFPA) thực hiện năm 2024 cho thấy gần một nửa số cặp vợ chồng được hỏi đã không quan hệ tình dục trong một tháng hoặc hơn.

Giáo sư Kubota cho rằng nhiều cặp đôi có xu hướng chú ý đến các vấn đề thực dụng khi tình cảm phai nhạt. "Do đó, việc có những cặp bước vào hôn nhân với tư cách bạn bè ngay từ đầu cũng không có gì là lạ", ông nói.

Đức Trung (Theo Mainichi, Japan Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022