Một sinh viên trường Cảnh Đan thuộc Đại học Công nghệ Bắc Kinh ngày 15/5 đăng video phàn nàn bị yêu cầu cởi quần trong phòng y tế trường để chứng minh bản thân đang tới kỳ kinh nguyệt khi xin nghỉ ốm.

Trường Cảnh Đan là đại học tư thục độc lập có liên kết với Đại học Công nghệ Bắc Kinh, một trong những đại học công lập hàng đầu Trung Quốc. Trong video, nữ sinh hỏi nhân viên y tế rằng "phải chăng mọi nữ sinh tới kỳ kinh nguyệt đều phải cởi quần để chứng minh mới được nghỉ phép?"

"Về cơ bản là thế. Đây không phải quy định do tôi đặt ra, mà là quy định chung", nữ nhân viên y tế trả lời.

download-12-1748423605-1748423-5172-8727-1748423746.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zR-olSgu1zlZx1YY33QHFA

Tòa nhà của trường Cảnh Đan trong khuôn viên Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Ảnh: Baidu

Nữ sinh yêu cầu cho xem nội quy bằng văn bản, nhưng nhân viên y tế im lặng và kiên quyết cho hay không thể viết giấy nghỉ ốm cho sinh viên, trước khi hướng dẫn nữ sinh tới bệnh viện khám và làm thủ tục nghỉ phép.

Trường Cảnh Đan ngày 16/5 ra thông báo khẳng định nhân viên y tế xử lý đúng quy trình. "Họ đã hỏi thăm tình trạng sức khỏe của sinh viên và sau khi được nữ sinh đồng ý, tiến hành chẩn đoán thêm mà không sử dụng bất kỳ dụng cụ nào hay dùng tay để khám", thông báo có đoạn.

Xu, nhân viên có liên quan, cho biết quy định này có từ lâu nhằm "ngăn chặn sinh viên lạm dụng xin nghỉ ốm".

"Theo tôi biết, quy định này được đưa ra sau khi một số sinh viên liên tục viện cớ đến kỳ kinh nguyệt để nghỉ học. Một người thậm chí xin nghỉ tới 4,5 lần một tháng. Vì vậy nhà trường có lý do chính đáng để thực thi quy định này", Xu nói.

Nữ sinh sau đó đăng một video khác cho hay đã tới bệnh viện khám và xin được giấy tờ cần thiết. "Tôi chỉ yêu cầu một chính sách hợp lý, tôn trọng để nữ sinh có thể xin nghỉ học trong kỳ kinh nguyệt", cô nói. "Nếu nhà trường thực sự có quy định bằng văn bản yêu cầu nữ sinh phải cho bác sĩ nữ xem kinh nguyệt mới đủ điều kiện xin nghỉ phép, tôi sẽ xóa video. Nhưng nếu không có quy định nào tồn tại, tôi sẽ không rút lui".

Sụ việc gây phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích quy định của trường Cảnh Đan là "vô lý", "mang tính sỉ nhục".

"Xin nghỉ 4,5 lần một tháng vì đau bụng kinh không phải trường hợp phi lý. Tôi từng có thời kỳ mệt mỏi vì rong kinh suốt 50 ngày", một người cho biết.

Một người khác bình luận tình huống này "không phải là thực thi quy định, mà là sự độc đoán. Bắt buộc nữ sinh cởi đồ là hành vi quấy rối".

Zhang Yongquan, cựu công tố viên hiện là đối tác của công ty luật Grandall, cho rằng hành vi này đã vi phạm quyền riêng tư của sinh viên và vi phạm điều 1011 Luật Dân sự, điều 20 Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

"Quy định này chắc chắn đã vi phạm quyền riêng tư của sinh viên, xúc phạm nghiêm trọng phẩm giá cá nhân ngay cả khi không sử dụng dụng cụ y tế. Hành vi này phản ánh sự ngờ vực đối với sinh viên và không phù hợp với những giá trị cốt lõi mà hệ thống giáo dục của Trung Quốc muốn giữ gìn", Zhang nói.

"Hành động này cấu thành hành vi hạ thấp phẩm giá và có thể ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe tâm thần hoặc tâm lý", ông nói tiếp, cho rằng nhà trường cần xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về tinh thần.

Hồng Hạnh (Theo Guangzhou Daily)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022