Từng là bạn thanh mai trúc mã nhưng thất lạc suốt 60 năm, hai cụ ở Thượng Hải quyết định kết hôn sau khi gặp lại nhau ở tuổi 94.

Shanghai Morning Post cho biết hai cụ hiện 96 tuổi, sống hạnh phúc cùng nhau tại một viện dưỡng lão sau hai năm kết hôn. Sau khi gặp lại nhau năm 2019, họ quyết định dành những năm tháng còn lại cho nhau và đăng ký kết hôn năm 2020, khi cả hai đều bước sang tuổi 94.

Cụ ông kể họ ra đời cách nhau chỉ vài giờ năm 1926, dành cả tuổi thơ bên nhau khi cha họ cùng điều hành một studio ảnh ở Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Sau đó, cả hai gia đình chuyển đến Thượng Hải khi Chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai nổ ra năm 1937.

6627-1665675517-1667690197650-1667690197825786373499.jpg

Hình ảnh hai cụ ở Thượng Hải khi con trẻ và lúc về già. Ảnh: Toutiao

Vài năm sau đó, họ dần mất liên lạc với nhau sau khi gia đình của cụ bà chuyển đến một tỉnh khác. Mãi đến năm 2019, khi cụ ông tình cờ gặp lại em trai người bạn thanh mai trúc mã trong bữa tiệc tối của công nhân nghỉ hưu ở Thượng Hải thì họ mới kết nối trở lại.

Cụ ông hỏi địa chỉ cụ bà từ cháu trai bà và sau đó đến thăm nhưng "ban đầu bà ấy không nhận ra tôi". "Cả hai chúng tôi đều rất vui khi gặp nhau. Chúng tôi đều góa bụa và bà ấy muốn tìm bạn đời. Vì vậy, tôi đã nói rằng hãy để anh ở bên em. Định mệnh đã để chúng ta gặp lại nhau", cụ ông kể.

"Tình cảm của chúng tôi không giống tình yêu của những người trẻ tuổi nữa. Mà đó quan tâm và chăm sóc lẫn nhau", cụ bà nói.

5768-1665675517-1667690202649-1667690203249933926611.jpg

Hai cụ sống hạnh phúc sau hai năm kết hôn. Ảnh: Toutiao

Khi câu chuyện tình của họ được công khai, nó đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chúc phúc cho hai cụ và thầm ước có một người bạn đời đồng hành cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. "Đây là một cái kết đẹp nhất của một đời người. Họ thật may mắn", một người bình luận trên Weibo.

Thượng Hải là một trong những thành phố đầu tiên ở Trung Quốc tỷ lệ dân số già chiếm ưu thế. Theo dữ liệu của chính phủ, vào cuối năm 2021, hơn 1/3 người đăng ký cư trú tại Thượng Hải từ 60 tuổi trở lên. Thượng Hải có 15 triệu cư dân đăng ký cư trí trong tổng dân số khoảng 25 triệu người năm ngoái. Năm 2019, tổng số người cao tuổi sống một mình ở Thượng Hải là 317.400.

Sơn Nam (Theo SCMP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022