Tại hội nghị ngày 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm nay.

"Vốn đầu tư công là tiền của của Nhà nước, nhân dân", Thủ tướng nói, do đó, ông giao các bộ ngành, địa phương phải sử dụng hiệu quả, "không chậm trễ, lãng phí nguồn vốn này".

Năm nay, Thủ tướng giao gần 670.000 tỷ đồng vốn công cho các địa phương và đặt mục tiêu giải ngân 95% số này. Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến 30/6 cả nước giải ngân gần 96.670 tỷ đồng, đạt 29,4% kế hoạch Thủ tướng giao. Mức này thấp hơn khoảng 1,1% so với cùng kỳ 2023 (30,5%).

Hiện 33 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới trung bình cả nước, tức dưới 29%. Một số bộ, địa phương có số vốn kế hoạch chiếm tỷ trọng lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp. Tương tự, tỷ lệ giải ngân vốn của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài còn thấp, đạt 12% kế hoạch Thủ tướng giao.

img7022-1721093004391158164624-1536-1477-1721111765.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pxrNVQojmI16JaylU8Gmxg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ngày 16/7. Ảnh: VGP

Lý do giải ngân vốn công chậm, Thủ tướng cho rằng kỷ luật, kỷ cương có nơi, có lúc chưa nghiêm; khâu chuẩn bị dự án sơ sài, chất lượng kém và năng lực nhiều ban quản lý dự án, cán bộ chuyên môn, nhà thầu yếu.

Ông cũng cho rằng còn tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ, huy động nguồn vốn chưa kịp thời, nhất là từ đất đai, trái phiếu chính quyền địa phương.

Hôm qua, nói tại hội nghị sơ kết 6 tháng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết giải ngân vốn đầu tư công tắc nghẽn sẽ khó phát triển, ảnh hưởng các ngành kinh tế. Bởi, một đồng vốn công được giải ngân sẽ kéo theo 2 đồng vốn cho đầu tư xã hội.

Vì thế, thúc đẩy đầu tư, trong đó có đầu tư công, là động lực quan trọng để dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% năm nay (theo Nghị quyết Chính phủ tháng 6).

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ cho rằng thúc đẩy đầu tư công còn nhằm mục tiêu đến năm 2025 có 3.000 km đường cao tốc và tăng lên 5.000 km vào 2030. "Các dự án này sẽ tạo không gian phát triển, khu đô thị mới, công nghiệp mới và kích hoạt các hoạt động kinh tế - xã hội khác", Thủ tướng nói.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022