Ông Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng, tối 24/8 cho biết thông tin trên. Theo ông, 523 phụ huynh đã gửi nguyện vọng chuyển con về trường Tây Mỗ 3, phường Tây Mỗ.

Trong thông báo mới nhất, cơ quan này đưa ra ba phương án:

- 230 học sinh trường Tiểu học Lý Nam Đế xin chuyển sang Tây Mỗ 3, nếu muốn ở lại trường cũ hoặc chuyển về trường Tiểu học Tây Mỗ hoặc Đại Mỗ 3, phụ huynh nộp đơn tại trường tương ứng, từ 14h ngày 25/8 đến 12h ngày 26/8.

- 293 học sinh còn lại nếu muốn chuyển vào Tiểu học Tây Mỗ, Lý Nam Đế, Đại Mỗ 3, phụ huynh làm thủ tục tương tự.

- Tất cả học sinh của trường Tiểu học Tây Mỗ 3 có thể làm đơn chuyển về ba trường nói trên nếu có nhu cầu.

Trong đó, trường Tiểu học Đại Mỗ 3 thuộc phường Đại Mỗ, cách khu đô thị chừng 2-3 km. Trường này chỉ có thể nhận thêm 190 học sinh, cho cả 5 khối lớp.

ong-kinh1-9046-1724517275.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AGrY8KmMvK61oQDbcD908A

Ông Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, tại cuộc họp với phụ huynh chiều 23/8. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Bốn ngày trước, hàng trăm người kéo đến trường Tiểu học Tây Mỗ 3, đợi cả ngày để xin học, phần lớn là dân cư khu đô thị Vinhomes Smart City. Nhiều người bức xúc vì ở ngay sát trường, có hộ khẩu, nhưng con không được nhận, không biết thông tin tuyển sinh.

Nơi này cách trung tâm quận chừng 8 km, gồm hàng chục tòa nhà, mỗi tòa 34-36 tầng. Những năm trước, gần khu đô thị có một trường tiểu học công lập là Tây Mỗ (sức chứa 2.500 học sinh). Một phần cư dân được gửi con vào học ở đây, nhóm khác được phân tuyến sang trường Lý Nam Đế cách đó 4-5 km. Đường đi học phải qua cầu, qua đường tàu, không thuận lợi.

Năm nay, trường Tây Mỗ 3 được xây xong. Nhiều phụ huynh đinh ninh con được chuyển về, song bất ngờ khi biết trường này đã tuyển đủ. Phòng Giáo dục và Đào tạo giải thích trường Tây Mỗ 3 được tách từ trường Tây Mỗ. Do đó, trường này tiếp nhận học sinh khối 2-5 từ trường cũ chuyển sang và tuyển mới lớp 1, tổng số là 1.111 em. Học sinh trường Lý Nam Đế không thuộc diện này.

Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng việc này không công bằng, minh bạch. Hôm 23/8, bà Đỗ Thị Thúy Hà, Phó chủ tịch UBND quận, cho hay quận đề xuất xin thêm chỉ tiêu cho Tây Mỗ 3, đồng thời rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hẹn 27/8 có kết quả.

Trong khi đó, theo văn bản nói trên, các phương án đưa ra cho phụ huynh không có trường Tây Mỗ 3.

Ông Kính không trả lời cụ thể về điều này. Song, ông cho biết theo đề án, trường Tiểu học Tây Mỗ 3 có 30 phòng học, chỉ đủ chỗ cho số học sinh hiện tại, giờ nhận thêm sẽ không có chỗ ngồi.

"Khả năng tiếp nhận thêm vào Tây Mỗ 3 gần như là không thể", ông nói.

Trước ý kiến của một số phụ huynh về việc tăng số lượng học sinh trong lớp, ông nói mỗi phòng học chỉ được thiết kế đủ chỗ cho tối đa 36 em. Nếu kê thêm bàn ghế, sức chứa tối đa cũng chỉ 40, trong khi còn phải đảm bảo chất lượng giáo dục. Phương án chuyển phòng chức năng sang làm phòng học cũng không khả thi.

"Chỗ có từng ấy thôi mà ai cũng muốn thì phải tính toán sao cho hài hòa", ông Kinh nói.

Ngày 27/8, Phòng sẽ có kết quả tiếp nhận cuối cùng vì còn xem liệu trong 1.111 học sinh ở Tây Mỗ 3 có em nào xin trở về trường cũ không để cân đối.

cb7e95ec-0544-4478-b2d6-06f955-4085-9350-1724549446.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xZQ2WM5f1CLjHMkLHIuJ8g

Nhiều phụ huynh chờ đợi xin học cho con ở trường Tây Mỗ 3 từ sáng đến 22h, ngày 21/8. Ảnh: Bình Minh

Theo báo cáo của quận Nam Từ Liêm, phường Tây Mỗ có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số khoảng 70.000, chủ yếu ở khu đô thị. Tuy nhiên, các năm trước, cả phường chỉ có hai trường tiểu học công lập.

Ngoài ra, trong khu có một trường phổ thông liên cấp tư thục, từ mầm non đến hết lớp 12, sức chứa khoảng 3.500 em. Hầu hết trường dân lập khác cách khu này khoảng 6-8 km.

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022