Tối 21/8, hàng trăm phụ huynh có nguyện vọng cho con học tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vẫn tập trung và chờ câu trả lời thoả đáng về việc học tập của con. Đây hầu hết là những cư dân ở khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ. Nhiều người cho biết nhà ở ngay sát trường Tiểu học Tây Mỗ 3 song con không được nhận vào học.

Từ khoảng 6h15 sáng nay, họ đã kéo đến trường để hỏi thông tin. Dù đại diện Phòng GD&ĐT quận có mặt, đề nghị điền đơn nguyện vọng để xem xét, số đông vẫn nán lại qua trưa, ngồi chật kín ở nhiều góc hành lang, phòng họp.

screen-shot-2024-08-21-at-105522-pm-22570056-1724283133696-17242831338911644797052.png

Phụ huynh chất vấn Ban giám hiệu trường Tiểu học Tây Mỗ 3 tối nay.

Trước sự bức xúc của phụ huynh, 21h cùng ngày, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm ra thông báo về hướng giải quyết.

Theo Phòng GD&ĐT quận, việc tách trường Tiểu học Tây Mỗ thành Tiểu học Tây Mỗ và Tiểu học Tây Mỗ 3 thực hiện theo đề án chia tách được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt. Sau khi tách tổng số học sinh của Tiểu học Tây Mỗ 3 là 1.111 học sinh.

Tuy nhiên ngày 21/8, Tiểu học Tây Mỗ 3 báo cáo nhận được 524 đơn (tính đến 17h cùng ngày 21/8) của phụ huynh có nguyện vọng cho con về học tại trường. Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm phối hợp với UBND phường Tây Mỗ và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, phân loại nhóm học sinh, báo cáo UBND đề xuất phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của các em theo quy định.

Tại cuộc gặp mặt tối nay, ông Phạm Văn Khang, Phó trưởng Phòng GD&ĐT cho biết, đã trình phương án án giải quyết nguyện vọng với hơn 500 phụ huynh. Phòng sẽ có buổi gặp gỡ phụ huynh vào 14h ngày 23/8 để thông báo phương án chính thức sau khi được UBND quận phê duyệt.

"Chúng tôi xây dựng phương án đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh. Tạo mọi điều kiện theo đúng quy định cho các em được học trên địa bàn", ông Khang khẳng định.

Ông Khang cũng cho biết thêm, phường Tây Mỗ có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trên địa bàn khoảng 70.000 dân, chủ yếu là cư dân thuộc Khu đô thị Vinhomes Smart City nhưng chỉ có 2 trường tiểu học là Tây Mỗ và Lý Nam Đế.

screen-shot-2024-08-21-at-105542-pm-22574312-1724283134584-1724283134676393250096.png

Ông Phạm Văn Khang, Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm giải đáp thắc mắc của phụ huynh.

Năm học 2023-2024, trường Tiểu học Lý Nam Đế có gần 1.500 học sinh, trường Tiểu Tây Mỗ có gần 2.500 học sinh. Để giảm tải, quận Nam Từ Liêm xây dựng đề án tách trường Tiểu học Tây Mỗ thành 2 trường.

Tại thời điểm tuyển sinh theo lịch chung của thành phố, Tiểu học Tây Mỗ 3 chưa hoàn thành xong bộ máy của trường, vì vậy, UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo trường Tiểu học Tây Mỗ thực hiện công tác tuyển sinh cho cả Tây Mỗ 3.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 theo phân tuyến cho trường Tiểu học Tây Mỗ 3 là 400 chỉ tiêu, gồm học sinh ở các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12 và các tòa nhà chưa thành lập tổ dân phố trong Khu đô thị Vinhomes Smart City.

Toàn bộ 400 học sinh này được tuyển sinh đúng quy định, đúng đối tượng được phân tuyến. Tuy nhiên do tốc độ gia tăng dân số nhanh nên kết thúc thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyển vượt 60 chỉ tiêu. Tổng số học sinh lớp 1 đã tuyển sinh là 460 học sinh, chia làm 13 lớp.

Sau khi tách trường, số học sinh còn lại tại Tiểu học Tây Mỗ là 1.791 học sinh; số học sinh Tiểu học Tây Mỗ 3 là 1.111 học sinh, bao gồm 460 học sinh lớp 1 vừa tuyển mới, số còn lại là học sinh lớp 2, 3, 4, 5 được tách từ trường Tây Mỗ theo phân tuyến.

Về sự việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm tham mưu lãnh đạo quận nghiên cứu, tổ chức phương án bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh theo đúng quy định. Sở đề nghị tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh hiểu rõ về các quy định của ngành, yên tâm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho con em mình bước vào năm học mới 2024-2025.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022