tin-thai-binh1-1724169794776486788750-0-174-930-1662-crop-17241698089871360095510.pngTin sáng 21/8: Công an thông tin vụ cô gái khỏa thân chụp ảnh trên đường ở Bình Dương; Thái Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sau thanh tra

GĐXH - Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo sơ bộ liên quan đến hình ảnh cô gái khỏa thân, đứng chụp hình trên đường; Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đã công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT công lập năm học 2024-2025.

Hà Nội quy định những trường hợp bị miễn nhiệm, cho từ chức

Quy định 49 của UBND TP Hà Nội quy định cụ thể về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp.

Về nguyên tắc bổ nhiệm, Quy định 49 yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu.

Việc bổ nhiệm cũng phải bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Không thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với các trường hợp đang bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Đáng chú ý, Quy định 49 có một chương về từ chức, miễn nhiệm và bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức, miễn nhiệm. Nguyên tắc là cấp nào ra quyết định bổ nhiệm thì cấp đó xem xét, quyết định việc cho từ chức, miễn nhiệm.

Theo quy định, việc xem xét cho từ chức, thôi giữ chức vụ được thực hiện trong các trường hợp: Do hạn chế về năng lực; để cơ quan xảy ra sai phạm nghiêm trọng; để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng; có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định…

Quy định cũng nêu, việc xem xét từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Cũng theo Quy định 49, việc xem xét miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp sau: Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao; bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo 2 lần trở lên trong thời hạn bổ nhiệm; có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

Hàng trăm phụ huynh 'quây' trường ở Hà Nội: Giải quyết thế nào?

phtutap-9865-1724235797705-17242358031661703867773.jpg

Phụ huynh tập trung ở Trường tiểu học Tây Mỗ 3 để đòi quyền lợi cho con được học gần nhà.

Sau khi hàng trăm phụ huynh tập trung ở Trường tiểu học Tây Mỗ 3 để đòi quyền lợi cho con được học gần nhà, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có báo cáo Sở GD&ĐT.

Theo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, về đối tượng có nguyện vọng nhập học cho con trong năm học 2024-2025 gồm:

Thứ nhất là những học sinh các lớp 2,3,4,5 từ các trường lân cận xin chuyển về trường mới (theo khảo sát sơ bộ, Trường tiểu học Lý Nam Đế gần đó có 233 học sinh có nguyện vọng xin chuyển về).

Đối tượng thứ hai là học sinh từ các tỉnh khác, quận khác mới chuyển về sinh sống tại các tòa chung cư.

Đối tượng thứ ba là học sinh năm nay vào lớp 1 nhưng trong kỳ tuyển sinh năm 2024 của Sở GD&ĐT vừa qua không nộp hồ sơ vào trường. Một số em đã nộp hồ sơ vào các trường khác, có thể có nguyện vọng tiếp tục được rút hồ sơ để chuyển về Trường tiểu học Tây Mỗ 3.

Trước thực tế đó, Phòng GD&ĐT đã báo cáo UBND quận Nam Từ Liêm và đề xuất phương án giải quyết đó là tuyên truyền để người dân hiểu, Trường tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ trường Tiểu học Tây Mỗ và dành cho con em trên địa bàn phường.

"Sau khi chia tách các lớp 2,3,4,5 và tuyển mới lớp 1 thì tổng số học sinh của trường Tiểu học Tây Mỗ 3 hiện có 30 lớp với 1.111 học sinh. Với số lượng và sĩ số học sinh như hiện nay đã vượt chỉ tiêu so với quy định là mỗi trường 30 lớp với tối đa 1.050 học sinh", theo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm.

Cũng theo Phòng GD&ĐT, chủ trương của Quận Nam Từ Liêm là phấn đấu đưa trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sớm trở thành trường chất lượng cao nên cần phải duy trì sĩ số học sinh đạt chuẩn theo quy định.

Tất cả học sinh (lớp 2,3,4,5) được tách từ trường Tiểu học Tây Mỗ và tuyển mới lớp 1 đều thuộc đối tượng học sinh trên địa bàn phường Tây Mỗ theo đúng tuyến tuyển sinh quy định đó là gồm các tổ 7, 8, 9, 10, 11, 12 và tòa nhà chưa phân tổ thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City phường Tây Mỗ.

Toàn bộ học sinh lớp 1 được tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định, đúng đối tượng đã được phân tuyến với chỉ tiêu đăng ký trong năm học mới là 400 em.

Tuy nhiên do tốc độ gia tăng dân số nhanh nên trường phải tuyển thêm, kết thúc tuyển sinh vượt 60 chỉ tiêu nên hiện đã có 460 học sinh lớp 1 được chia làm 13 lớp. Các trường hợp không nộp hồ sơ theo thời gian quy định coi như không có nhu cầu.

Phòng GD&ĐT tổ chức tuyên truyền đồng thời phát mẫu đơn trong sáng nay để cha mẹ học sinh có nguyện vọng nộp đơn, Phòng GD&ĐT tiếp nhận đơn, tổng hợp thông tin, phân loại đối tượng, thống kê số lượng, báo cáo lãnh đạo và tham mưu phương án giải quyết theo các quy định hiện hành.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng nay, hàng trăm phụ huynh có mặt từ sớm tại Trường tiểu học Tây Mỗ 3 để đòi quyền lợi vì lo lắng con sẽ không được học ngôi trường mới xây gần nhà.

Nhiều phụ huynh cho rằng, trường mới xây ngay sát các toà chung cư, con họ phải là đối tượng được ưu tiên. Thế nhưng, đến sát năm học mới, họ không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc chuyển trường thì hay tin, trường đã kín chỗ nên phải đến "hỏi cho ra nhẽ".

Sáng 21/8, đại diện Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm và lãnh đạo Phường Tây Mỗ đã phải có mặt để trao đổi với phụ huynh về sự việc.

Người vợ bị chồng đánh tới tấp, phải quỳ lạy van xin

7d4890b15339f767ae28-4692-1724237940472-1724237940959573602271.jpg

Người chồng đánh vợ tới tấp, mặc cho người vợ quỳ lạy van xin. Ảnh cắt từ Clip

Ngày 21/8, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vụ việc người vợ bị chồng đánh tới tấp được đăng trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã nắm thông tin. Hiện công an đang làm việc với người chồng để làm rõ nguyên nhân.

Theo đoạn clip đăng trên mạng xã hội dài 5 phút 19 giây, ghi lại vào lúc 20h35 ngày 16/8, người chồng liên tục tát vào mặt vợ, khi vợ chạy ra khỏi cổng nhà vẫn bị chồng đuổi theo, kéo vào sân tiếp tục đánh đập, đá vào bụng, mặt... mặc cho người vợ giải thích.

Lúc này người phụ nữ quỳ xuống, chắp tay lạy van xin, nhưng người đàn ông vẫn không tha, tiếp tục đánh, khiến nạn nhân la khóc dữ dội. Người đàn ông đập điện thoại di động xuống nền nhà rồi quay lại tiếp tục đá thẳng vào mặt người phụ nữ, xong bỏ đi ra ngoài kéo cổng lại.

Theo câu chuyện được người vợ kể lại, thì buổi chiều bà đi chợ mua 3 con cá trao tráo về kho, bà ăn 1 con còn lại 2 con để phần cho chồng. Người chồng về, tra hỏi vợ tại sao không ăn cá nục mà lại ăn cá trao tráo? Sau đó xông vào đánh đập vợ.

"Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo huyện Lý Sơn đã đề nghị cơ quan công an mời người chồng đến để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Hội Phụ nữ huyện tìm hiểu rõ nguyên nhân và động viên người phụ nữ bị chồng hành hung", bà Hương nói.

Theo một số người dân ở gần nhà của vợ chồng ông L.X.C. và bà N.T.P. - là 2 người trong clip gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, thì dù đã lớn tuổi nhưng tính khí ông C. rất thất thường.

TP.HCM bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo đó, nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024), TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21h – 21h15 ngày 2/9/2024.

Được biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 31/8 đến hết 3/9.

Đà Lạt chấm dứt tình trạng lợi dụng thú cưng để kinh doanh, chụp ảnh với khách du lịch!

ccccccccccccccccccc-2120-1724168991156-17241689917161896768478-1724211054756-1724211054978786545537.jpg

Hình ảnh chú chó bị đánh khiến nhiều người bức xúc

Mới đây, UBND TP Đà Lạt đã chính thức ra thông báo sẽ tăng cường công tác quản lý, chấm dứt tình trạng lợi dụng vật nuôi để kinh doanh chụp ảnh với khách du lịch tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Ngày 20/8, UBND TP Đà Lạt đã nhận được nhiều thông tin phản ánh từ báo chí, MXH, ứng dụng Đà Lạt trực tuyến, thư kiến nghị về việc một số đối tượng có hành vi ngược đãi, lợi dụng vật nuôi để kinh doanh chụp ảnh, thu lợi trái phép ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Trước tình hình này, UBND thành phố có ý kiến đề nghị công an thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác nhận thông tin cư trú các đối rượng có hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi tại Quảng trường Lâm Viên trong các video, hình ảnh được cung cấp theo danh sách đính kèm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; báo cáo kết ủa về UBND thành phố trước ngày 17/8/2024, đề xuất giải quyết các nội dung không thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, Phòng Văn hoá và thông tin cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về chăm sóc, bảo vệ vật nuôi đối với các cơ sở kinh doanh du lịch vườn thú, dịch vụ chụp hình với vật nuôi trên địa bàn, nghiêm túc, triệt để chấn chỉnh, đề xuất xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Phòng kinh tế cũng hướng dẫn UBND các phường xã tăng cường tuyên truyền người dân chấp hành đảm bảo các quy định về quản lý nuôi chó, mèo tại gia đình và nơi cộng đồng theo quy định pháp luật.

UBND các phường xã cũng thông tin đến tổ dân phố thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin hành vi ngược đãi vật nuôi diễn ra trên địa bàn phụ trách, báo cáo chính quyền địa phương có biện pháp can thiệp, bảo vệ và kịp thời xử lý hành vi vi phạm.

Đặc biệt, UBND phường 10 chịu trách nhiệm phối hợp Tổ kiểm tra liên ngành tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát, chấm dứt tình trạng lợi dụng vật nuôi để kinh doanh chụp ảnh với khách du lịch tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Nữ bí thư xã bị kỷ luật do vi phạm đạo đức, lối sống

Ngày 21/8, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Huỳnh Ngọc Trắng - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Sơn.

Trước đó, bà N.T.T.L. (46 tuổi, ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang) gửi đơn tố giác bà Trắng có hành vi "vi phạm chế độ một vợ một chồng".

Tới cuối năm 2023, khi phát hiện sự việc giữa bà Huỳnh Ngọc Trắng và ông V.A.T. (chồng bà L.) thông qua mạng xã hội, Ban Thường vụ huyện ủy Cai Lậy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy kiểm tra các nội dung liên quan.

Những nội dung kiểm tra đối với bà Trắng bao gồm: việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

Theo kết quả xác minh, cơ quan chức năng xác định bà Trắng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội

Chuyên gia hướng dẫn cách tính tiền chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất thổ cư năm 2024

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022