Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn. Sẽ có những giai đoạn con người phải đối mặt với khó khăn, thử thách hay cả thất bại. Thực tế, vấp ngã là điều hết sức bình thường trên hành trình trưởng thành. Không ai đạt được thành công mà chưa từng trải qua những lần gục ngã. Vấn đề không nằm ở việc bạn thất bại, mà là cách bạn đứng dậy sau thất bại ấy. Nhiều người từng rơi xuống tận đáy cuộc đời, nhưng họ vẫn vươn lên, kiên cường tiến về phía trước.

Định mệnh không thiên vị cũng chẳng bất công với riêng ai. Mấu chốt nằm ở chính thái độ và lựa chọn của bạn. Khi gặp khó khăn, nếu cảm thấy bế tắc, bạn hoàn toàn có thể tìm đến những lời dạy sâu sắc của người xưa. Đừng vội cho rằng đó là những tư tưởng lỗi thời, bởi kinh nghiệm của cổ nhân chính là tinh hoa của bao thế hệ, là kim chỉ nam quý báu cho cuộc sống hôm nay.

Trong kho tàng ấy, có một lời dạy nổi bật của cổ nhân: "Không tiền không đâm đầu vào ba việc, khó khăn không tơ tưởng đến ba người." Vậy, ẩn ý sâu xa của câu nói này là gì?

Không tiền, đừng vội dấn thân vào 3 việc này

Khi rơi vào cảnh túng thiếu, con người thường khát khao làm giàu nhanh chóng, dễ đưa ra quyết định vội vàng và sai lầm. Tuy nhiên, chính trong lúc khó khăn, bạn càng cần giữ sự tỉnh táo, tránh xa 3 việc sau nếu không muốn tự đẩy mình vào ngõ cụt.

1. Làm ăn lớn

Những thương vụ kinh doanh lớn luôn đầy hấp dẫn bởi lợi nhuận hứa hẹn. Thế nhưng, đi kèm với lợi nhuận cao là rủi ro lớn. Nhiều người vì mong muốn đổi đời mà “đánh liều”, trong khi tiềm lực tài chính và kinh nghiệm còn hạn chế. Người xưa có câu: “Tham mà kham không nổi” – biết mình ở đâu, đủ sức làm gì, mới là người khôn ngoan. Khi chưa có vốn vững vàng, tuyệt đối không nên dấn thân vào các thương vụ mạo hiểm, bởi một bước sai có thể khiến bạn trắng tay.

1-1922.jpg Những thương vụ kinh doanh lớn luôn đầy hấp dẫn bởi lợi nhuận hứa hẹn.

2. Làm ăn phi pháp

Cái bẫy nguy hiểm nhất khi nghèo khó là suy nghĩ: “Làm liều một lần, có tiền rồi sẽ dừng lại.” Nhưng pháp luật không phải trò chơi, và đạo đức không thể đem đổi lấy tiền. Làm ăn phi pháp giống như đi dây trên vực sâu – một bước trượt chân là rơi vào vực thẳm. Người xưa dạy: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt” – sống bất chính sớm muộn gì cũng phải trả giá. Thay vì chọn con đường tắt, hãy kiên trì xây dựng tương lai bằng chính đôi tay mình.

3. Hợp tác làm ăn khi chưa đủ vững

Hợp tác làm ăn có thể giúp chia sẻ vốn và rủi ro, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều mâu thuẫn. Nhất là trong lúc bạn đang khó khăn, lòng người dễ đổi thay, lòng tin dễ bị tổn thương. Đừng vội đặt cược niềm tin tuyệt đối, dù là với người thân quen. Tiền bạc có thể khiến mối quan hệ rạn nứt, thậm chí không còn nhìn mặt nhau. Thà chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà đánh mất cả vốn lẫn tình.

Khó khăn, đừng nên tơ tưởng đến 3 người này

Khi rơi vào nghịch cảnh, con người thường dễ yếu lòng, mong mỏi một điểm tựa. Tuy nhiên, có 3 kiểu người bạn tuyệt đối không nên kỳ vọng quá nhiều, nếu không muốn tự đẩy bản thân vào thêm tuyệt vọng.

1. Quý nhân

Trong lúc khó khăn, ai cũng mong sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Nhưng thực tế, quý nhân không phải lúc nào cũng đến đúng lúc bạn cần. Cả đời người, gặp được một quý nhân thật sự đã là may mắn hiếm có, huống chi là lúc bạn đang rơi vào bế tắc?

Dù có người giúp đỡ, họ cũng chỉ hỗ trợ phần nào. Còn lại, bạn vẫn phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Quý nhân chỉ có thể cho bạn một tia lửa nhỏ giữa trời tuyết, chứ không thể sưởi ấm bạn suốt cả mùa đông. Dựa vào bản thân mới là con đường chắc chắn nhất.

2-1923.jpg Trong lúc khó khăn, ai cũng mong sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ.

2. Người yêu

Những lúc yếu lòng, người ta thường mong người mình yêu sẽ bên cạnh, chia sẻ, động viên. Tuy nhiên, tình cảm con người không phải lúc nào cũng bền vững. Hôm nay họ yêu bạn, nhưng ngày mai có thể họ quay lưng. Nếu bạn quá phụ thuộc vào tình yêu, đặt toàn bộ cảm xúc vào người khác, khi họ rời đi – nhất là trong lúc bạn đang khó khăn – cú sốc ấy có thể khiến bạn gục ngã hoàn toàn. Tình cảm là điểm tựa, nhưng không nên là chỗ dựa duy nhất.

3. Kẻ thù

Kẻ thù luôn mong bạn thất bại. Nếu bạn để tâm đến họ trong lúc đang khó khăn, bạn sẽ tự tạo áp lực cho mình, dễ nóng nảy, bốc đồng và đưa ra những quyết định sai lầm. Suy nghĩ báo thù lúc này chỉ khiến tâm bạn thêm rối ren. Hãy nhớ: "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn." Vượt qua nghịch cảnh, trưởng thành và thành công chính là câu trả lời đanh thép nhất dành cho những kẻ từng xem thường bạn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022