Cate-6852-1685188529.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yuydNvQx6Z7TESkrSLkyXA

Hôm 26/5, CNN đưa hình ảnh Cate Blanchett gây chú ý khi để chân trần dự tiệc do VarietyGolden Globe Awards tổ chức, trong khuôn khổ Cannes. Ảnh: Variety Minh tinh 54 tuổi mặc áo liền quần bằng nhung của Armani cùng áo khoác dài màu hồng. Theo Vogue, quyết định của Blanchett nhằm ủng hộ quyền phụ nữ ở Iran và trên thế giới. Diễn viên có mặt tại Cannes để quảng bá tác phẩm "The New Boy" của đạo diễn Warwick Thornton. Trong phim, Blanchett đóng vai một tu sĩ ở Australia vào thời chiến. Hôm 22/5, minh tinh Jennifer Lawrence cũng bất tuân quy định tại LHP khi mang dép tông ở buổi ra mắt phim "Bread and Roses".

Kristen-1705-1685188529.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GVQyylkYQYH5hNecbOkJZA

Trước đó, tại Cannes 2018, Kristen Stewart cởi bỏ giày cao gót lúc bước lên thảm đỏ trong buổi công chiếu phim "BlacKkKlansman". Ảnh: AFP Ở sự kiện năm 2016, minh tinh từng mang giày thể thao đen đến liên hoan phim, nhưng sau đó thay giày cao gót lúc chụp ảnh và giơ ngón tay giữa nhằm phản đối quy định của ban tổ chức. Diễn viên nói với Vanity Fair: "Mọi thứ cần được điều chỉnh ngay lập tức. Nếu tôi không mang giày cao gót khi đi cùng một người đàn ông lúc bước lên thảm đỏ, tôi sẽ không được phép bước vào sự kiện. Tại sao tôi phải mang còn anh ấy thì không?". Ngoài Stewart, Emily Blunt cũng lên tiếng về quy định bắt buộc mang giày cao gót vào năm 2015: "Tôi nghĩ mọi người nên mang giày đế bằng. Theo quan điểm của tôi, diễn viên nữ không cần mang giày cao gót tới sự kiện. Tôi thích mang Converse hơn".

kristen-stewart-coi-giay-tren-tham-do-cannes-1685190391.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VEORVs3HD8GZbLGRDGfyoQ
Kristen Stewart cởi giày trên thảm đỏ Cannes

Kristen Stewart cởi giày đi chân trần trên thảm đỏ Cannes 2018. Video: Daily Mail

Julia-Robert-Cannes-Film-Festi-3695-7308-1685188529.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5Vovtb9JuwKCnkq9ZRyPow

Tại Liên hoan phim Cannes 2016, trong buổi quảng bá tác phẩm "Money Monster" cùng đạo diễn Jodie Foster và tài tử George Clooney, Julia Roberts mặc đầm đen của Armani, tháo giày cao gót lúc bước lên bậc thang thảm đỏ. Trước đó, tại đám cưới cùng chồng cũ Lyle Lovett vào năm 1993, minh tinh cũng làm điều tương tự và gây chú ý với truyền thông. Hành động của Roberts nhận được sự hưởng ứng từ khán giả vì dám đi ngược những quy định về thời trang. Ảnh: Reuters

sasha-lane-cannes-2016-2062-1685188529.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9dBIRame5zftP9mXzRM0Qg

Tại Liên hoan phim Cannes 2016, diễn viên Sasha Lane từ chối mang giày cao gót trong buổi ra mắt phim đầu tay "America Honey". Khác với Roberts, Lane đi chân trần trước khi bước lên thảm đỏ và cũng không mang giày dự phòng. Cô nói lý do với Footwear News vào năm 2018: "Tôi biết ban tổ chức bắt buộc mang giày cao gót và quản lý của tôi cũng nói điều tương tự, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đến sự kiện để quảng bá cho phim, do đó, phải leo bậc thang cả ngày. Vì vậy, tôi muốn đi chân trần". Ảnh: REX

Kidman-4320-1685188529.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EilFksRQtCQLi04g0WcWOA

Nicole Kidman xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2003 với bộ đầm đỏ của Pucci, gây chú ý khi đi chân trần. Theo Reuters, minh tinh cho biết: "Đạo diễn Lars von Trier nói rằng nếu ông ấy đồng ý tham dự Cannes, tôi phải thực hiện lời hứa đi chân trần trên thảm đỏ. Tôi đã giữ lời". Theo The Guardian, xu hướng đi chân trần phản đối quy định của ban tổ chức diễn ra nhiều hơn sau sự việc nhóm phụ nữ khoảng 50 tuổi bị lực lượng an ninh từ chối cho phép dự buổi công chiếu phim "Carol" ở Liên hoan phim Cannes 2015 vì không mang giày cao gót. Ảnh: Twitter Katja Bauer

Quốc Bảo

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022