anh-man-hinh-2024-08-15-luc-083900-2306-1723696515810-17236965165431131594996.png

Một chủng mới của bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan nhanh ở châu Phi.

Ngày 14/8, Ủy ban khẩn cấp của WHO họp để tư vấn cho Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus xác định đợt bùng phát này có cấu thành "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tác động toàn cầu" (PHEIC) hay không.

PHEIC là mức cảnh báo cao nhất của WHO, được ban hành nhằm thúc đẩy nghiên cứu, tài trợ, triển khai các biện pháp y tế công cộng quốc tế và hợp tác để kiểm soát dịch bệnh.

"Chúng ta cần một phản ứng mang tính quốc tế để ngăn chặn đợt bùng phát này", ông Tedros nói.

Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây lan qua tiếp xúc gần. Bệnh thường chỉ gây triệu chứng nhẹ, nhưng trong một số trường hợp có thể gây tử vong. Bệnh gây ra các triệu chứng giống cúm và các nốt tổn thương có mủ trên cơ thể.

Đợt bùng phát ở CHDC Congo bắt đầu từ sự lây lan chủng bệnh đặc hữu, được gọi là clade I. Nhưng một biến thể mới - clade Ib, dường như dễ lây lan hơn qua tiếp xúc gần gũi thường xuyên, bao gồm quan hệ tình dục.

Đợt bùng phát ở CHDC Congo đã lan sang các nước láng giềng, bao gồm Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda.

"Sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới bệnh đậu mùa khỉ ở miền đông CHDC Congo, lan sang các nước láng giềng mà trước đây chưa từng báo cáo, khả năng lây lan xa hơn ở châu Phi và ra các châu lục khác là rất đáng lo ngại", ông Tedros phát biểu.

  • avatar1723622209707-1723622210533377712686.png

    Châu Phi ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Tổng giám đốc WHO cho biết tổ chức này đã giải ngân 1,5 triệu USD từ quỹ dự phòng và có kế hoạch giải ngân thêm trong những ngày tới. Kế hoạch ứng phó của WHO sẽ cần mức chi ban đầu là 15 triệu USD và cơ quan này dự định kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ tài chính.

Đầu tuần này, cơ quan y tế công cộng hàng đầu của châu Phi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ ở lục địa này, sau khi cảnh báo bệnh virus đang lây lan với tốc độ đáng báo động. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 17.000 trường hợp nghi ngờ và hơn 500 ca tử vong, chủ yếu ở trẻ em Congo.

GS. Dimie Ogoina, chủ tịch ủy ban khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ của WHO, cho biết tất cả thành viên của uỷ ban đều nhất trí rằng, sự gia tăng số ca bệnh hiện nay là "hiện tượng bất thường", với số ca bệnh kỷ lục ở CHDC Congo.

WHO từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ năm 2022.

WHO cho biết cần nghiên cứu thêm đường truyền bệnh ở CHDC Congo, nơi người dân chưa được tiêm vắc xin. WHO kêu gọi các quốc gia có dự trữ vắc xin đóng góp để hỗ trợ.

Theo Reuters

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022