Báo cáo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hôm 13/2 nêu bệnh nhân biểu hiện đau bụng, kèm theo sốt, gai rét, cách đây 5 hôm.

Tối cùng ngày, anh được đưa đến bệnh xá trung đoàn trong tình trạng sốt cao 40 độ, nôn liên tục ra dịch vàng, đau bụng quanh rốn. Tại đây, anh được điều trị hạ sốt và dùng kháng sinh.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng xấu đi với các biểu hiện khó thở, lơ mơ, ban xuất huyết toàn thân. Anh được chuyển qua nhiều cơ sở y tế, từ Bệnh xá Sư đoàn 3 đến Bệnh viện Quân y 110 - Quân khu 1, và cuối cùng là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trước khi đến Bệnh viện 108 khoảng 10 phút, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, được ép tim, bóp bóng, chuyển vào khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn 4 mm, mất phản xạ ánh sáng, mạch cảnh không bắt được, không đo được huyết áp.

Dù được ê kíp 108 cấp cứu tích cực bằng các biện pháp hồi sinh tim phổi nâng cao như ép tim, đặt nội khí quản, tiêm adrenalin, nhưng sau 45 phút, tim không đập lại. Bệnh nhân được xác định tử vong ngoại viện.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm khuẩn do não mô cầu thể tối cấp. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thông báo cho quân y đơn vị và các thành phần tham gia cấp cứu để triển khai các biện pháp cách ly, theo dõi nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan.

1-1739461295-8059-1739461348.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uoIMDZDXriKYyg4Tyj2spA

Vi khuẩn Neisseria Meningitidis. Ảnh:britannica

Não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, thường gặp ở trẻ em và thanh niên, với khả năng lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp. Vi khuẩn lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng.

Bệnh diễn biến rất nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24-48 giờ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các biến chứng nặng nề bao gồm hoại tử chi, điếc, liệt, hoặc chậm phát triển trí tuệ.

Não mô cầu có nhiều thể lâm sàng như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm khớp, viêm màng ngoài tim... Trong đó, viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết là phổ biến nhất, với tỷ lệ tử vong từ 8-15%.

Tỷ lệ người lành mang trùng vi khuẩn não mô cầu trong cộng đồng dao động từ 5-25%, thậm chí cao hơn tại các khu vực có dịch. Bệnh thường xảy ra ở những nơi tập trung đông người như nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại, đặc biệt ở những người suy giảm miễn dịch hoặc đồng nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng và họng bằng dung dịch sát khuẩn. Đồng thời, cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh tại các cơ sở y tế, đặc biệt ở những khu vực có dịch lưu hành.

Lê Nga

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022