Năm 2025 hứa hẹn sẽ là cột mốc quan trọng của ngành kiến trúc thế giới khi hàng loạt tòa nhà chọc trời ấn tượng dự kiến sẽ hoàn thiện. Những công trình này không chỉ thể hiện sự phát triển vượt bậc về thiết kế mà còn tích hợp các yếu tố bền vững và công nghệ tiên tiến.

Henderson, Hong Kong

skyscraper1.jpg

Công trình do Zaha Hadid Architects thiết kế, hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc với mặt tiền bằng kính gợn sóng, mô phỏng hình dạng hữu cơ. Với chiều cao 190 m, tòa nhà được xây dựng trên lô đất đắt nhất thế giới, được mua vào năm 2017 với mức giá kỷ lục khoảng 956.000 USD/m2.

270 Park Avenue, Hoa Kỳ

skyscraper2.jpg

Tại New York, Foster + Partners sẽ hoàn thành tòa nhà chọc trời cao 423 m, được quảng bá là “tòa tháp vận hành hoàn toàn bằng điện lớn nhất TP New York”. Đây sẽ là trụ sở của JPMorgan Chase, được xây dựng từ 97% vật liệu tái chế từ công trình cũ.

Trụ sở chính China Merchants Bank, Trung Quốc

skyscraper3.jpg

Dự án tại Thâm Quyến này nổi bật với mặt tiền tròn bằng thép và kính. Thiết kế của Foster + Partners đảm bảo mọi tầng văn phòng sẽ không có cột, giúp tối ưu hóa không gian và giảm bức xạ mặt trời.

Downtown One Tirana, Albania

skyscraper4.jpg

Đây là tòa nhà cao nhất Albania với chiều cao 150 m, được thiết kế bởi MVRDV, với mặt tiền pixel độc đáo. Khi quan sát từ xa, các khối nhô ra của tòa nhà sẽ tạo thành hình bản đồ của Albania.

One Bangkok, Thái Lan

skyscraper5.jpg

Dự án One Bangkok là một tổ hợp các tòa nhà chọc trời do Skidmore Owings & Merrill (SOM) hợp tác cùng studio A49 tại địa phương thực hiện. Công trình cao nhất trong tổ hợp này sẽ đạt chiều cao 437 m, dự kiến là nơi sinh sống và làm việc của khoảng 60.000 người.

Trụ sở Ngân hàng Đài Trung, Đài Loan

skyscraper6.jpg

Điểm nhấn của tòa nhà cao 200 m này là một hồ bơi kính nhô ra từ khoảng trống thẳng đứng giữa hai tòa tháp. KTS Aedas đã thiết kế tòa nhà với nhiều tiện ích độc đáo như vườn trên cao, phòng khiêu vũ và không gian triển lãm.

CMG Times Center, Trung Quốc

skyscraper7.jpg

Được xây dựng tại Thâm Quyến, CMG Times Center bao gồm hai tòa tháp bậc thang kết nối bằng một cây cầu vượt. OMA thiết kế dự án này như một “thành phố thu nhỏ”, với nhiều các không gian xanh.

Tòa nhà Kingboard Qianhai, Trung Quốc

skyscraper8.jpg

Đây cũng là một công trình được dự kiến hoàn thành trong năm nay, tòa nhà văn phòng cao 232 m với kết cấu thượng tầng lộ ra nhằm giảm khối lượng trực quan và tối ưu hóa không gian nội thất cho nhiều đối tượng thuê khác nhau.

Tòa tháp Edge East Side, Đức

skyscraper9.jpg

Dự án đầu tiên của BIG tại Berlin, với chiều cao 142 m, mang thiết kế gồm năm khối nhà xếp chồng với các cạnh phân mảnh, nhằm thách thức bố cục thông thường của một tòa nhà chọc trời.

Trung tâm R&D OPPO Chang An, Trung Quốc

skyscraper10.jpg

Được xây dựng tại Đông Quan, khuôn viên nghiên cứu này do KPF thiết kế để phục vụ hơn 6.000 nhân viên OPPO. Tòa tháp văn phòng cao 250 m là điểm nhấn, kết nối với các tòa nhà khác qua hệ thống mặt bằng hình trụ.

Những tòa nhà này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của kiến trúc hiện đại mà còn thể hiện tầm nhìn tương lai của ngành xây dựng, hướng tới những giải pháp bền vững và sáng tạo.

Đức Tú

(Tạp chí Xây dựng /theo Dezeen)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022