Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính từ ngày 5/7 đến ngày 12/7, thành phố ghi nhận 109 ca sốt xuất huyết tại 20 quận, huyện trong tuần qua. Huyện Đan Phượng có số ca mắc cao nhất với 43 trường hợp. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.166 ca, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tuần, 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới được ghi nhận tại các quận, huyện Đan Phượng, Hà Đông, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Nam Từ Liêm, và Thạch Thất. Hiện toàn thành phố có 30 ổ dịch, trong đó 14 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Các chỉ số côn trùng tại một số ổ dịch vượt ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới.

sxth-1669624126292431536614-12101265-1721028920276-1721028921290386084979.png

Hà Nội ghi nhận thêm 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới.

Tuần qua Hà Nội cũng ghi nhận 31 ca mắc tay chân miệng, giảm so với tuần trước, không có ổ dịch mới trong tuần. Thành phố cũng ghi nhận 12 ca mắc ho gà, tăng so với tuần trước. Tổng số ca từ đầu năm 2024 là 173 ca tại 28 quận, huyện, thị xã, không có ca tử vong. Phần lớn các ca mắc là trẻ dưới 2 tháng tuổi (65,3%), tiếp theo là trẻ từ 3 đến 12 tháng (17,3%). Đến nay Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc bạch hầu nào.

  • Sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng tăng, Bộ Y tế cảnh báo nóng

Để công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh. Việc rà soát, xác minh, cập nhật thông tin ca bệnh trên hệ thống phần mềm của Bộ Y tế sẽ được thực hiện thường xuyên. Công tác truyền thông, thông tin về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống sẽ được tăng cường để người dân chủ động tiêm chủng phòng bệnh đúng lịch.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022