
Nghi phạm Dam Duy Khang bị bắt. Ảnh: NHK
Theo thông tin từ cảnh sát, vào chiều ngày 26/7, tại một căn nhà ở phường Higashiyamashiro, thành phố Imari (tỉnh Saga, Nhật Bản), hai mẹ con sống tại đây đã bị một nam thanh niên dùng vật nhọn tấn công.
Nạn nhân là bà Mukumoto Maiko (40 tuổi), giảng viên dạy tiếng Nhật, đã tử vong do bị đâm ở vùng cổ. Mẹ của bà Mukumoto, ngoài 70 tuổi, cũng bị thương ở vùng cổ và một số bộ phận khác nhưng may mắn sống sót.
Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là Dam Duy Khang, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện đang là thực tập sinh và sống tại một ký túc xá gần hiện trường cùng với một số thực tập sinh khác. Tối 27/7, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Dam Duy Khang với cáo buộc giết người, cướp tài sản và đột nhập bất hợp pháp.

Vụ án đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ động cơ gây án cùng các tình tiết liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng bị nghi đã đột nhập vào nhà nạn nhân, dùng dao đe dọa bà Mukumoto để cướp đi hơn 10.000 yên tiền mặt (tương đương hơn 1,7 triệu đồng). Sau đó, nghi phạm đã cắt cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Công cụ gây án, một con dao dính máu, đã được tìm thấy và thu giữ tại ký túc xá nơi nghi phạm cư trú.
Khi nghe tiếng chuông cửa, mẹ bà Maiko (70 tuổi) ra mở cửa thì bị Khang đe dọa. Sau đó, nghi phạm vào trong nhà, yêu cầu hai mẹ con nạn nhân giao nộp tiền và dùng dao tấn công họ.
Vụ việc khiến bà Maiko tử vong tại chỗ, trong khi mẹ bà bị thương ở cổ và nhiều vùng khác trên cơ thể. Người mẹ khai với cảnh sát rằng không quen biết nghi phạm. Khang được cho là đã lấy đi hơn 10.000 yen (khoảng 68 USD) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Camera chuông cửa của ngôi nhà đã ghi lại hình ảnh nghi phạm đeo khẩu trang. Dựa trên hình ảnh này, cảnh sát tỉnh Saga tối cùng ngày đã ban hành lệnh bắt giữ Dam Duy Khang. Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu giữ một con dao dài khoảng 13,5cm dính máu, được cho là hung khí gây án.
Khang hiện là thực tập sinh kỹ năng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sống tại khu vực gần nhà nạn nhân cùng một số thực tập sinh Việt Nam khác. Cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ động cơ của vụ việc. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm từ chối khai báo, chỉ nói: "Tôi không muốn nói gì cả".
Cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo quyền lợi lãnh sự đối với nghi phạm theo đúng quy định pháp luật.