Bộ Môi trường ghi nhận mức nhiệt này ngày 25/7 tại Silopi, tỉnh Sirnak, cách biên giới với Iraq và Syria 10 km. Trên toàn quốc, 132 trạm thời tiết cũng ghi nhận nhiệt độ kỷ lục tháng 7. Nước này đang phải chống chọi các đám cháy ở một số khu vực.

Nhiệt độ kỷ lục ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó là 49,5 độ C, được ghi nhận vào tháng 8/2023.

Thiet-ke-chua-co-ten-42-175358-4280-1526-1753582966.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vvJIzqjNq-871-XQKlowsA

Một em bé ăn kem giải nhiệt tại công viên Kugulu, Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 24/7. Ảnh: AFP

Giới chức cứu hỏa Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 ngày qua đang khống chế đám cháy chưa được kiểm soát ở tỉnh Karabuk phía bắc, nhiều cư dân địa phương đã phải sơ tán. Ngày 23/7, 10 người thiệt mạng khi chữa cháy ở tỉnh Eskisehir.

Đợt nắng nóng dự kiến tiếp diễn vài ngày tới, buộc một số địa phương phải ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước, bao gồm cả khu nghỉ dưỡng ven biển Cesme, gần Izmir trên bờ biển phía tây.

Hy Lạp, quốc gia láng giềng, cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng và đang phải vật lộn với cháy rừng ở một số khu vực.

Đức Trung (Theo AFP, Straits Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022