Bộ Nội vụ Nhật Bản ngày 24/7 công bố dữ liệu cho thấy tính tới ngày 1/1, nước này có hơn 124.885.000 dân, giảm khoảng 531.700 người, tương đương 0,42% so với một năm trước đó.

Năm 2023, Nhật Bản ghi nhận mức suy giảm dân số lớn nhất kể từ khi bắt đầu khảo sát vào năm 1958. Dân số Nhật Bản đã giảm 15 năm liên tiếp kể từ khi đạt mức đỉnh 127 triệu người vào năm 2009.

Năm ngoái, số ca sinh tại Nhật Bản là khoảng 729.300, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu khảo sát năm 1979. Trong khi đó, số ca tử được ghi nhận ở mức cao nhất, với hơn 1,5 triệu người.

AP24200071609278-4072-1721904730.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=O85slrSUweE4pq2hdiXcAw

Người dân Nhật Bản trên đường phố Tokyo ngày 18/7. Ảnh: AP

Số người nước ngoài sống ở Nhật Bản là hơn 3,3 triệu, tăng khoảng 329.500 người, tương đương 11%, so với năm trước đó. Đây là lần đầu Nhật Bản ghi nhận số người nước ngoài sinh sống tại nước này vượt quá 3 triệu. Hiện người nước ngoài chiếm gần 3% tổng dân số Nhật Bản và họ chủ yếu ở độ tuổi lao động, từ 15 tới 64 tuổi.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy người trẻ ở Nhật ngày càng thờ ơ với việc kết hôn hoặc sinh con, do triển vọng công việc ảm đạm, chi phí sinh hoạt cao. Chính phủ Nhật Bản đã chi 34 tỷ USD từ ngân sách năm 2024 để hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ sinh thêm con, như tăng trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ và trợ cấp giáo dục.

Các chuyên gia đánh giá những biện pháp này chủ yếu hướng tới những cặp vợ chồng đã kết hôn có kế hoạch sinh con hoặc đã có con, chưa giải quyết được tình trạng người trẻ không muốn kết hôn.

Dân số Nhật Bản dự kiến giảm khoảng 30%, xuống còn 87 triệu người vào 2070, khi cứ 10 người thì có 4 người ở độ tuổi trên 65.

Ngọc Ánh (Theo AP/NHK)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022