Kể từ tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Matsunami ở thị trấn Kasamatsu và bệnh viện Hiệp hội Y khoa Kaizu ở thành phố Kaizu, đều thuộc tỉnh Gifu, cho phép chó cưng ở chung phòng với bệnh nhân nội trú. Họ tin rằng làm vậy có thể giúp bệnh nhân ổn định thể chất, tinh thần, phục hồi nhanh hơn, Asahi đưa tin ngày 15/6.

Bệnh viện Matsunami đã cải tạo tầng 1 của một tòa nhà trong khuôn viên trước đây dùng làm chỗ ở cho người nhà bệnh nhân, thành trung tâm "Thú cưng của bạn trong bệnh viện".

Các bệnh nhân nội trú gửi chó tại trung tâm được phép thăm thú cưng của mình bất cứ lúc nào trong thời gian nằm viện. Trung tâm được trang bị nhiều chuồng, có thể giữ tối đa 5 chó lớn hoặc 10 chó nhỏ.

Thiet-ke-chua-co-ten-12-175005-8049-4518-1750057121.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nnS9td2rvgcsLb4PNTwelA

Một số chuồng nuôi nhốt chó cưng ở bệnh viện Matsunami. Ảnh: Mainichi

Trung tâm cũng cắt cử nhân viên thú y để chăm sóc các con vật. Nhân viên này có nhiệm vụ cho chúng ăn, dọn vệ sinh. Ngoài ra, trung tâm còn có sân chơi cho thú cưng rộng 20 m2. Hiện tại bệnh viện chỉ tiếp nhận chó cưng.

Mức giá để chó cưng lưu trú cùng bệnh nhân dao động tùy theo kích thước của chúng, từ 3.500 yen đến 5.300 yen (24-37 USD) chưa gồm thuế cho một đêm nghỉ.

Những bệnh nhân đủ điều kiện được hưởng dịch vụ này là những người không thể chăm sóc chó cưng trong thời gian nằm viện, gồm những bệnh nhân ở giai đoạn điều trị ung thư cấp tính hoặc các bệnh điều trị theo kế hoạch như tiểu đường.

Sau khi quá trình điều trị cấp tính kết thúc và tình trạng đã ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển đến khu điều trị mới có tên là "Phòng bệnh với thú cưng" được thành lập ở bệnh viện Kaizu.

Các phòng bệnh cho phép bệnh nhân ở cùng thú cưng được bố trí ở tầng ba. Mỗi phòng có một giường và một chuồng.

0b7f6e14e728801b137b5ee7334b0d-8428-4042-1750057121.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pHx5HiErpOmQ7IDVGv5HLQ

Bên trong phòng bệnh có chuồng cho chó cưng ở bệnh viện Kaizu, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Ảnh: Chunichi

Bệnh viện Kaizu cũng thiết lập các lối đi riêng để ra vào phòng bệnh, đồng thời mở một sân chơi cho chó chạy nhảy rộng 440 m2 ngoài trời.

Giới chức bệnh viện có kế hoạch tăng dần số phòng bệnh đặc biệt tại khu điều trị, hiện nay có 5 phòng.

Giới chức Sosai Kosei Kai, tổ chức y tế xã hội điều hành bệnh viện Matsunami, cho biết cơn sốt nuôi thú cưng ở Nhật Bản một phần đến từ đại dịch Covid-19, khiến nhiều người chọn sống một mình với thú cưng.

Một số người mắc bệnh từ chối nhập viện vì "quá lo lắng cho thú cưng" nên không thể xa nhà, dẫn đến các trường hợp điều trị chậm trễ, khiến bệnh trở nặng, gây áp lực lên các bệnh viện.

"Đây là vấn đề y tế cần được quan tâm, khi những bệnh nhân có thể chữa khỏi nhưng bỏ lỡ cơ hội điều trị vì thú cưng", Kazutoshi Aizawa, quan chức thuộc bộ phận quản lý của bệnh viện Matsunami, cho biết. "Ở cùng thú cưng có thể có tác dụng chữa lành. Chúng tôi hy vọng biện pháp này có thể rút ngắn thời gian nằm viện, đẩy nhanh quá trình phục hồi".

dsc-0075-1750056771-1750056981-3543-1750057121.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8dFZl7fMzJUefVYCgO1-Cw

Bệnh nhân chơi đùa cùng chó cưng tại sân chơi dành riêng cho vật nuôi ở bệnh viện Kaizu, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi

Đức Trung (Theo Asahi, Mainichi)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022