BOK công bố ước tính của mình về nền kinh tế Triều Tiên kể từ năm 1991, dựa trên thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, gồm các cơ quan tình báo và thương mại nước ngoài, dữ liệu từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Theo Reuters, các ước tính của BOK là một trong những chỉ số đáng tin cậy về hoạt động kinh tế tại Triều Tiên, nơi không công bố dữ liệu chính thức.

Sau 3 năm liên tiếp suy giảm, kinh tế Triều Tiên tăng trưởng mạnh năm qua nhờ thương mại với Trung Quốc tăng lên sau khi các biện pháp kiểm soát biên giới trong đại dịch được nới lỏng, theo BOK.

"Mặc dù các lệnh trừng phạt vẫn còn, nền kinh tế tăng trưởng nhờ các hạn chế liên quan đến Covid được nới lỏng, tăng trưởng thương mại với Trung Quốc và điều kiện thời tiết thuận lợi, một quan chức BOK cho biết.

Kim ngạch thương mại của Triều Tiên tăng 74,6% lên 2,77 tỷ USD vào năm 2023. Trong đó, thương mại song phương Triều Tiên - Trung Quốc chiếm 98,3%. Xuất khẩu tăng vọt 104,5% vào 2023, dẫn đầu là giày dép, mũ và tóc giả, trong khi nhập khẩu tăng 71,3% với nhu cầu phân bón tăng đột biến.

2024-07-26T030240Z-45553786-RC-7273-9170-1721981905.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jl-3ogjvWOVLpRIWCoXmhA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát Nhà máy máy kéo Kumsong ngày 23/8/2023. Ảnh: KCNA

Năm 2023, công nghiệp chiếm 30,7% cơ cấu kinh tế Triều Tiên, trong khi nông nghiệp và xây dựng lần lượt chiếm 22% và 11%. Sản lượng công nghiệp tăng 4,9%, nhanh nhất trong 7 năm, dẫn đầu là sản xuất các mặt hàng kim loại và tóc giả. Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng 8,2%, nhanh nhất kể từ năm 2002 nhờ nhiều dự án nhà ở được triển khai. Còn lại, nông nghiệp tăng 1%

Mức thu nhập bình quân đầu người danh nghĩa của Triều Tiên năm 2023 ước tính là 1,59 triệu won (1.147,56 USD).

Trước đó, nền kinh tế Triều Tiên suy giảm 0,2% vào năm 2022, 0,1% năm 2021 và 4,5% năm 2020 trong bối cảnh các hạn chế liên quan đến Covid-19 và lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

BOK đánh giá sự phục hồi trong năm 2023 là tạm thời nhưng cũng có những yếu tố tích cực như khả năng tăng trưởng hơn nữa trong thương mại với Trung Quốc và mở rộng hợp tác kinh tế với Nga.

Tháng trước, Bình Nhưỡng và Moskva đã nhất trí mở rộng hợp tác trong thương mại, kinh tế và đầu tư trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên.

Phiên An (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022