Sáng 17/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá mua vàng miếng từ thị trường thêm 500.000 đồng so với hôm qua, lên 75,98 triệu. Các thương hiệu được phép kinh doanh vàng miếng khác nhưng không thuộc diện được Ngân hàng Nhà nước ủy thác bán can thiệp, như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá mua vào lên quanh vùng 76 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá bán vàng miếng ra thị trường vẫn bất động trong suốt 1,5 tháng qua, do Ngân hàng Nhà nước vẫn đang giữ nguyên giá bán can thiệp cho SJC và 4 ngân hàng quốc doanh. Hiện, chiều bán vàng miếng SJC ra thị trường được niêm yết "đồng giá" bởi tất cả thương hiệu được phép kinh doanh vàng miếng tại 76,98 triệu đồng một lượng.

nganhangbanvang-8-jpg-17211877-8127-4431-1721187855.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2QfK-6RK3AHB-auXYL-0HQ

Ngân hàng bán vàng ở Hà Nội, ngày 3/6. Ảnh: Giang Huy

Sáng nay, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục đi lên theo diễn biến quốc tế, hiện giao dịch ngang giá và thậm chí cao hơn so với vàng miếng.

SJC niêm yết giá nhẫn trơn 24K tại 75,98 triệu đồng, bán ra 76,88 triệu. DOJI bán giá nhẫn 76,7 - 77,9 triệu đồng. Còn giá nhẫn trơn tại PNJ là 76,3 - 77 triệu. Theo đó, tuỳ thương hiệu, giá nhẫn trơn đang bằng với vàng miếng hoặc cao hơn tới 1 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới liên tục đi lên trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên giá bán can thiệp vàng miếng khiến chênh lệch ngày càng rút ngắn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên và đã tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Hiện, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.470 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 75,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá SJC mua vàng miếng từ thị trường hiện ngang ngửa với giá vàng thế giới còn bán ra chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng (trước đó, có thời điểm giá SJC cao hơn thế giới 19-20 triệu).

Về lý thuyết, mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng miếng và thế giới đã đạt được, sau động thái bán can thiệp của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, số vàng miếng thực tế cung ra thị trường rất hạn chế. 5 đơn vị được ủy thác bán can thiệp đều giới hạn lượng mua mỗi người chỉ 1-3 lượng, đồng thời kênh phát số duy nhất qua hình thức trực tiếp, cũng nhanh chóng hết lượt ngay từ đầu giờ sáng.

Còn tại các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ... họ gần như cũng ngừng hoạt động bán vàng miếng ra thị trường từ sau khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp "định giá" vàng miếng.

Quỳnh Trang

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022