Hạo Gia, 16 tuổi, học sinh trường THPT Hải Lượng của tỉnh Chiết Giang. Ở kỳ thi IMO năm ngoái, nam sinh cũng giành huy chương vàng với 42/42 điểm.

Theo thống kê của ban tổ chức, Hạo Gia là người thứ tư trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc giành huy chương vàng hai năm liên tiếp với điểm tuyệt đối. Ba người trước đó là Vi Thần (năm 2008, 2009), Phó Vân Hạo (2002, 2003) và La Duy (1991, 1992).

22bb2964093241b4b5bf56735b0f48-5406-6540-1721896854.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=76lo_egpwHD2tORkKc5-iw

Sử Hạo Gia giành huy chương vàng IMO hai năm liên tiếp với điểm tuyệt đối. Ảnh: SCMP

Hạo Gia bộc lộ hứng thú với Toán học từ sớm. Khi học tiểu học, nam sinh đã giúp chị gái học cấp hai giải bài tập về nhà. Năm 9 tuổi, Hạo Gia hoàn thành chương trình Toán cấp THCS. Một năm sau, em giành huy chương vàng tại cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia.

Từ đó, nam sinh được rèn luyện để tham dự các cuộc thi Toán.

Hạo Gia cho biết thường mày mò nhiều cách giải cho một bài. Em cũng thường xuyên tính nhẩm, hiếm khi viết ra giấy. Ngoài Toán, Hạo Gia tìm hiểu thêm về Tin học để trau dồi tư duy.

Năm 2020, khi 13 tuổi, Hạo Gia đã tiếp cận kiến thức toán cấp đại học, rồi trúng tuyển chương trình đào tạo tài năng toán học của Đại học Thanh Hoa.

Năm ngoái, nam sinh giành suất vào đội tuyển IMO của Trung Quốc, sau khi vượt qua tám vòng thi.

Thầy Trương Tiểu Minh, Hiệu trưởng trường THPT Hải Lượng, cũng là huấn luyện viên đội tuyển IMO, đánh giá học trò là "thiên tài Toán học".

"Mọi động lực học tập của Hạo Gia đều xuất phát từ niềm yêu thích Toán học chứ không phải những thứ bên ngoài", thầy chia sẻ. "Nhiều lần, em ấy quên ăn trưa ở căng-tin vì mải giải Toán, có khi tới 11h đêm".

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2024 được tổ chức tại Anh, từ ngày 11 đến 22/7. Hơn 600 học sinh trải qua hai ngày thi, mỗi ngày gồm ba bài toán trong 4,5 tiếng. Điểm tối đa mỗi bài là 7.

Số huy chương vàng, bạc, đồng chiếm khoảng 50% tổng số thí sinh. Năm nay, điểm đạt huy chương vàng là 29, bạc 22 và đồng 16.

Trung Quốc tham gia sân chơi này từ năm 1985. Trong chưa đầy 40 năm, đội tuyển nước này giành vị trí đầu bảng 24 lần. Năm nay, Trung Quốc đứng hạng hai với điểm toàn đoàn là 190, thua đội Mỹ 2 điểm.

Doãn Hùng (Theo SCMP, Sohu, The Paper, People)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022