Kết quả PISA năm 2022 được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố hôm 5/12. Gần 700.000 học sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ đánh giá này.

Học sinh các nước OECD đạt trung bình 472 điểm Toán, 476 điểm Đọc hiểu và 485 điểm Khoa học. So với năm 2018, điểm các môn giảm 4-17 điểm. Đây là mức sụt giảm "chưa từng có", theo báo cáo. Giảm điểm cũng là xu hướng chung của kết quả PISA 2022.

Trong 10 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về điểm môn Toán, 6 vị trí cao nhất thuộc về châu Á. Quán quân là Singapore. Học sinh nước này đạt 575 điểm Toán, cao hơn trung bình của các nước OECD 103 điểm. Cách biệt lớn cho thấy học sinh Singapore vượt trội hơn về học tập so với các bạn nước khác từ 3-5 năm.

Làm thử câu hỏi mẫu bài thi Toán PISA

Không chỉ Toán, học sinh châu Á cũng thống trị ở môn Đọc hiểu và Khoa học, chiếm nhiều vị trí trong top 5 về điểm trung bình từng môn. Dẫn đầu vẫn là học sinh Singapore, với 543 điểm Đọc hiểu và 561 điểm Khoa học.

Giáo sư Andreas Schleicher, Giám đốc giáo dục của OECD, cho rằng việc giảm bớt khối lượng, tăng chiều sâu trong giảng dạy đã góp phần khiến học sinh Singapore có điểm Toán ấn tượng.

PISA kiểm tra khả năng của học sinh trong việc áp dụng những gì đã học vào thực tế. Bộ Giáo dục Singapore nói kết quả PISA lần này cho thấy học sinh giỏi về lý thuyết lẫn tư duy tính toán khi giải quyết các vấn đề phức tạp. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp học sinh chuẩn bị tốt cho những thay đổi toàn cầu như số hóa và sự ra đời của các ngành, nghề mới.

School-768x519-2262-1702026679.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MGAT-fAUQfkytU8J3FwwwA

Ảnh: Smiletutor

Giải thích lý do hơn một nửa quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đánh giá sụt giảm điểm Toán, báo cáo PISA 2022 cho rằng ảnh hưởng của Covid-19 tới kết quả của học sinh không quá nhiều.

"Có những vấn đề dài hạn trong hệ thống giáo dục mà các nhà hoạch định chính sách nên nhìn nhận nghiêm túc", giáo sư Andreas phát biểu trong một buổi họp báo.

Vấn đề đầu tiên là hỗ trợ từ nhà trường và phụ huynh. Kết quả PISA 2022 chỉ ra, những nơi giáo viên tích cực hỗ trợ học sinh có điểm Toán cao hơn. Ở Hàn Quốc, quốc gia xếp thứ 6 về điểm Toán, 55% học sinh được hỗ trợ hàng ngày, thông qua các lớp học trực tuyến. Ngoài ra, học sinh dùng thiết bị điện tử dưới một tiếng mỗi ngày đạt 49 điểm môn Toán, cao hơn so với những em dùng 5-7 tiếng.

Tuy nhiên, ngay cả những nơi mà học sinh đạt thành tích cao như Singapore, Macau hay Đài Loan cũng có các tiêu chí cần cải thiện. Theo đánh giá mức độ hạnh phúc lần đầu được nêu trong báo cáo PISA, hơn 70% học sinh ở các khu vực trên cảm thấy lo lắng về những đánh giá của người ngoài về mình. Điều này trái ngược với học sinh các nước có điểm dưới trung bình như Tây Ban Nha và Peru. Ngoài ra, theo giáo sư Andreas Schleicher, phụ huynh Singapore cũng ít quan tâm và hỗ trợ con trong học tập hơn so với trước kia.

PISA (Programme for International Student Assessment) là chương trình đánh giá học sinh quốc tế ở lứa tuổi 15, diễn ra theo chu kỳ ba năm một lần, từ năm 2000.

Năm nay, học sinh Việt Nam đạt 469 điểm Toán, 462 điểm Đọc hiểu và 472 điểm Khoa học, thấp hơn 3-14 điểm so với mức trung bình của các nước OECD. So với kỳ đánh giá năm 2018, điểm Toán trung bình của học sinh Việt Nam giảm 27 điểm, Đọc hiểu và Khoa học giảm lần lượt 43 và 71 điểm.

Xét về thứ hạng, học sinh Việt Nam nằm ở mức trung bình về môn Toán, nhưng dưới trung bình ở môn Đọc hiểu và Khoa học. Từ khi Việt Nam tham gia xếp hạng PISA vào năm 2012, kết quả xếp hạng năm nay thấp nhất. Trong đó, kết quả môn Toán học giảm 7-14 bậc, Đọc hiểu giảm 2-21 bậc, Khoa học 27-31 bậc.

Huy Quân (Theo OECD, SCMP, The Strait Times, The Korea Herald)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022