Sáng 21/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM về quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29.
Tại đây, chị Võ Ngô Uyên Phương, phụ huynh học sinh lớp 8 ở quận Bình Tân, nói bối rối khi việc dạy thêm bị hạn chế, trong khi con khó tiếp thu hết kiến thức trong 45 phút mỗi tiết trên lớp. Trước đây, con chị học thêm một cô giáo trong trường. Từ khi bị cấm, chị cho con ra trung tâm nhưng chi phí cao hơn và không hiệu quả.
"Học sinh, phụ huynh muốn có thêm thời gian ôn tập nhưng trường không dạy thêm, ra ngoài trung tâm thì chương trình không khớp", chị nói.
Thông tư 29 có hiệu lực hôm 14/2 chỉ cho phép các trường dạy thêm không thu tiền với học sinh yếu, cuối cấp, bồi dưỡng các em giỏi, mỗi môn không quá 2 tiết một tuần. Song chị Phương cho rằng với con mình như vậy là ít, rất khó để nâng cao chất lượng học tập.

Phụ huynh Uyên Phương chia sẻ ý kiến tại buổi làm việc của Bộ và Sở, ngày 21/3. Ảnh: Anh Nhàn
Nhiều nhà giáo cùng quan điểm.
"Trường tôi còn nhiều học sinh yếu, nếu chỉ phụ đạo 2 tiết một tuần thì khó cải thiện năng lực của các em", thầy Lê Thanh Tòng, Hiệu trưởng trường THPT Tân Túc, nói.
Với học sinh giỏi, nhiều giáo viên nhiệt huyết, sẵn sàng bồi dưỡng thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật nhưng vướng quy định. Thầy Tòng cho rằng thời lượng hai tiết mỗi tuần chỉ phù hợp trong năm học. Thời gian hè, thầy đề xuất tăng lên đến 6 tiết một tuần.
Cô Hoàng Thị Diễm Trang, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý, nhìn nhận hai tiết mỗi tuần không đủ để thầy cô thiết kế các hoạt động, tăng trải nghiệm, bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô Trang cũng kiến nghị Bộ cân nhắc tăng số tiết dạy thêm trong trường, miễn không làm biến tướng và thay đổi bản chất hoạt động này.
Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đây cũng là băn khoăn của nhiều trường. Đa số cho rằng 2 tiết mỗi tuần là không đủ để bồi dưỡng học sinh giỏi hay phụ đạo cho các em yếu.
"Sở đề xuất thời gian ôn thi tốt nghiệp hoặc trong hè có thể cho các trường dạy thêm tối đa 5 tiết mỗi môn", ông Quốc nói.

Thầy Lê Thanh Tòng, Hiệu trưởng THPT Tân Túc, nêu ý kiến tại buổi làm việc, sáng 21/3. Ảnh: Anh Nhàn
Ông Thái văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho hay Thông tư 29 nhằm hướng đến mục tiêu trường học không dạy thêm, học thêm. Khi thời lượng dạy thêm giảm xuống, thầy cô và nhà trường sẽ ý thức giải quyết nội dung trong thời gian chính khóa, nâng cao chất lượng giảng dạy.
Về lâu dài, thầy cô phải hướng dẫn học sinh tinh thần tự giác, tự học để không còn phụ thuộc vào giáo viên.
"Bộ sẽ không điều chỉnh thời gian dạy thêm trong trường học", ông Tài khẳng định.
Lệ Nguyễn