Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/3 ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng từ năm nay.

Một trong những điểm mới so với trước là bỏ xét tuyển sớm. Đây là các đợt tuyển sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, phổ biến là xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IELTS...) kết hợp tiêu chí khác.

Năm nay, các đại học vẫn có thể dùng những phương thức này, nhưng phải xét chung đợt với điểm thi tốt nghiệp, đồng thời quy đổi điểm giữa các phương thức, tổ hợp về thang chung.

Như tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm trước, kỳ thi đánh giá tư duy tính theo thang điểm 100, xét tuyển tài năng thang 110, xét điểm thi tốt nghiệp THPT thang 30 thì năm nay phải quy về cùng một thang.

Việc này đã được nêu trong dự thảo trước đó, nhưng điểm mới là việc xác định quy tắc quy đổi phải theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường chịu trách nhiệm giải trình căn cứ khoa học và thực tiễn việc quy đổi.

Ngoài ra, Bộ lần đầu quy định điểm cộng khuyến khích, điểm thưởng với thí sinh có thành tích đặc biệt hay có chứng chỉ ngoại ngữ, không được vượt quá 10% mức tối đa của thang điểm xét, ví dụ tối đa 3 điểm trên thang 30. Đồng thời, các trường phải đảm bảo không có thí sinh nào có điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) vượt quá mức tối đa.

Với tổ hợp xét tuyển, Bộ yêu cầu phải gồm ít nhất ba môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm không dưới 25%. Thực tế các năm trước, hầu hết trường đảm bảo điều này.

Các đại học được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn này để đưa vào tổ hợp xét tuyển, nhưng trọng số không quá 50%. Trường hợp xét tuyển học bạ, các trường phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 với trọng số không dưới 25%.

Một điểm mới đáng chú ý khác là thí sinh được xét tuyển thẳng không được xác nhận nhập học sớm như trước. Các em vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ. Các trường không được yêu cầu nhóm này cam kết hay xác nhận nhập học sớm.

So với dự thảo, hầu hết đều được điều chỉnh, chủ yếu ở quy định cụ thể về trọng số điểm các môn.

z5577640597163-977ca2342d673db-3531-5615-1740555638.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HtkOfyaJu-NBicrYABpzlw

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Đến nay, khoảng 140 trường đại học đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến, cơ bản xét tuyển bằng nhiều phương thức nhưng chưa công bố thời gian, chỉ tiêu. Một số trường đã ban hành đề án chính thức với một số thay đổi để phù hợp với dự thảo quy chế tuyển sinh mà Bộ đưa ra từ cuối năm ngoái.

Nhiều phụ huynh, học sinh bối rối trước các quy định mới như quy đổi các phương thức về một thang điểm chung, cộng điểm ưu tiên. Tuy nhiên, các trường đều đợi quy chế chính thức của Bộ rồi mới đưa ra thông tin chi tiết.

Năm ngoái, cả nước có 733.600 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Số trúng tuyển đợt một là gần 673.600.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022