photo-1-1663348867123180031719.jpg

Giấy biên nhận tiền "chạy trường" ký ngày 11-6 với giá 300 triệu đồng

Theo ông Lam, khi vừa có thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng, Phòng Giáo dục đã yêu cầu trường THCS được đề cập xác minh lại từ khâu tuyển sinh và báo cáo về phòng.

"Sau khi kiểm tra, trường đã báo cáo khẳng định không có học sinh nào có tên hay thông tin vào học tại trường như trong giấy biên nhận nhận tiền. Cũng không có chuyện bà Tr. liên hệ với phòng để chạy trường cho một cháu trai với giá 300 triệu đồng", ông Lam cho biết.

Cũng theo ông Lam, vụ việc này đã được báo cáo lên UBND quận xem xét, đồng thời trong thời gian tới phòng sẽ thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận hồ sơ xét duyệt tuyển sinh ở các trường.

Trước đó, dư luận TP Cần Thơ xôn xao quanh ảnh chụp một giấy biên nhận "chạy trường" ký ngày 11-6 với giá 300 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung giấy biên nhận, bà T.T.Tr. ký nhận 300 triệu đồng của ông Đ.M.T. vào ngày 11-6-2022 để "chạy xin học" cho một học sinh vào một trường THCS ở quận Ninh Kiều.

Bà T.T.Tr. trước đây là phó Ban Tổ chức - Kiểm tra, thuộc Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ. Sau đó, bà Tr. được bổ nhiệm làm chủ tịch công đoàn ngành giáo dục TP Cần Thơ.

Trong thời gian đảm nhận vị trí trên, bà Tr. vướng lùm xùm nợ nần nên tháng 8-2022, bà được luân chuyển công tác và giao giữ chức phó Ban Tuyên giáo - Nữ công.

Ngày 14-9 vừa qua, bà Tr. đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022